Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Gia Lai lần thứ 7 (mở rộng), nhiệm kỳ 2017-2022.

30 năm trước, xuất phát từ tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nguyện vọng thiết tha chính đáng của đông đảo CCB, ngày 1-3-1990, Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum quyết định thành lập Hội CCB Gia Lai - Kon Tum với mục đích: Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất... Đến tháng 9-1991, tỉnh Gia Lai được tái lập, Hội CCB Gia Lai - Kon Tum được tách thành Hội CCB tỉnh Gia Lai và Hội CCB tỉnh Kon Tum.

Từ đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy Gia Lai, sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, đồng bào các dân tộc trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ và hội viên, Hội CCB Gia Lai đã nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ 2.590 hội viên (lúc tái lập tỉnh), đến nay Hội đã có hơn 34.000 hội viên. Hệ thống tổ chức Hội được xây dựng hoàn chỉnh từ tỉnh đến cơ sở; 100% xã, phường có tổ chức Hội; các thôn, làng, tổ dân phố đều có chi hội CCB.

Điểm nổi bật là, Hội thực hiện có hiệu quả việc vận động CCB đoàn kết phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia ý kiến và thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy Đảng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Các cấp Hội chủ động phối hợp bồi dưỡng giáo dục hội viên, giới thiệu cấp ủy xét kết nạp mỗi năm gần trăm đảng viên, góp phần nâng tỷ lệ lãnh đạo ở cơ sở, nhất là vùng sâu, biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng nghìn hội viên là đảng viên trung kiên có năng lực được tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội chủ động tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường đoàn kết trong nội bộ Hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả trong đấu tranh giải quyết những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc do các thế lực thù địch, phản động gây ra. Vào thời điểm bọn FULRO tổ chức gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị ở một số nơi trong tỉnh, các cấp Hội kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại của kẻ thù, góp phần nhanh chóng ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Tổ chức động viên hướng dẫn hội viên giúp nhau làm kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương cũng là một thành công của Hội rất đáng ghi nhận; đặc biệt là thời gian gần đây. Bằng những việc làm thiết thực như tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật; vận động hội viên chuyển đổi ngành nghề, vật nuôi cây trồng; khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay và quỹ do hội viên đóng góp giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức Câu lạc bộ “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi” các cấp; gần đây là phong trào “Hai xóa - Ba giúp - Ba mô hình”… cuốn hút hàng vạn hội viên tham gia. Đến nay toàn tỉnh đã có 17 Câu lạc bộ “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi” cấp huyện với trên 3.000 hội viên, 315 trang trại, 4.158 gia trại, 56 doanh  nghiệp, 13 HTX và 903 điểm kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ. Đã có 764 hộ CCB được xóa nhà dột nát, hàng chục nghìn hộ CCB thoát nghèo, hàng nghìn hộ CCB có mức sống khá trở lên. Nhiều CCB là chủ doanh nghiệp tạo việc làm cho nhiều hộ dân trong vùng có cuộc sống ổn định, góp phần hiệu quả vào chương trình xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Các cấp Hội thường xuyên cùng với tổ chức Đoàn cùng cấp triển khai chương trình hoạt động phối hợp, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lối sống văn hóa, tinh thần xung kích sáng tạo cho thế hệ trẻ. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên hăng hái xung kích thực hiện các phong trào của địa phương, của Đoàn như phong trào “Tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng… Hằng năm, Hội chủ động phối hợp tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi hăng hái thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phối hợp đón nhận hướng nghiệp cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về tiếp tục tham gia xây dựng địa phương.

Hội hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do T.Ư và tỉnh phát động, gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Các phong trào “Kho thóc CCB”, “Quỹ nghĩa tình đồng đội”... tiếp tục được nhân rộng. Nhiều nơi thành lập “Quỹ giảm nghèo”, “Quỹ xóa nhà dột nát” đạt hiệu quả. Nhiều gia đình CCB hiến đất, trong đó có CCB đã hiến hàng nghìn mét vuông để xây dựng nông thôn mới. Nhiều doanh nhân CCB ủng hộ làm Nhà tình nghĩa, quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Khuyến học, khuyến tài”, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng bào bị thiên tai… hàng  tỷ đồng.

Hội cũng thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, chủ động triển khai chương trình phối hợp và ký kết “Thỏa thuận kết nghĩa” với Hội CCB tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Tập trung vào việc phối hợp tuyên truyền cho CCB và nhân dân hai tỉnh về truyền thống lịch sử, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước; tuyên truyền vận động CCB và nhân dân thực hiện tốt Hiệp định, quy chế biên giới đất liền, bảo vệ đường biên cột mốc; cung cấp thông tin mộ liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Hội; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Góp phần  tăng cường mối quan hệ đoàn kết láng riềng hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campchia…

Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Gia Lai luôn đoàn kết thống nhất, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần có hiệu quả vào việc xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quốc tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Ghi nhận những cống hiến đó, Hội đã ba lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (2014, 2009, 2000); được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2011; được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 10 Cờ thi đua; UBND tỉnh Gia Lai tặng 8 Cờ thi đua; hơn 6.000 lượt tập thể và cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng, trong đó đồng chí Rơ Mah Klum - Chủ tịch Hội CCB xã Ia Dưk, huyện Đức Cơ, năm 2000 đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

Những kết quả và những thành tích trên là động lực tinh thần mạnh mẽ cho Hội tiếp tục vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân các dân tộc Gia Lai.

Nguyên Hùng