Hội tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác theo hướng rõ người, rõ việc có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, về hội viên. Nhân dịp lễ, Tết, các Huyện, Thành hội tổ chức thăm hỏi, tặng 115 suất quà cho gia đình chính sách và hội viên nghèo, hội viên có khó khăn trị giá 34,5 triệu đồng. Tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội vận động hội viên và gia đình hiến 10.239m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, làm đường giao thông, xây trường học, nhà văn hóa, thôn bản, đường bê tông nông thôn…
Hội CCB huyện Nậm Pồ có trên 1.000 hội viên, sinh hoạt tại 78 chi hội của 16 cơ sở. Hội có 356 hội viên là đảng viên, trong đó có 5 đồng chí giữ chức vụ Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã; 58 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp. Các CCB nêu cao tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức Hội, nỗ lực phấn đấu trở thành lực lượng đi đầu trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình kinh tế trang trại VACR hiệu quả, mỗi năm thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng. Đàn gia súc của hội viên có 8.582 con, gia cầm 29.650 con, diện tích mặt ao nuôi cá ước đạt 26,18ha. Các hoạt động thiết thực giúp đỡ gia đình chính sách, CCB nghèo thường xuyên được tổ chức; cán bộ, hội viên ủng hộ được hơn 30 triệu đồng; 100% Hội cơ sở có quỹ đồng đội với số tiền hơn 72 triệu đồng.
Hội CCB huyện Mường Nhé có 600 hội viên, sinh hoạt tại 70 chi hội thôn, bản. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Các cấp Hội chú trọng đẩy mạnh phong làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo; xóa được 26 nhà tạm cho gia đình hội viên, nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH hơn 40 tỷ đồng cho hội viên và nhân dân vay vốn phát triển kinh tế...
Hội CCB huyện Điện Biên xây dựng được 25 mô hình cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 17 mô hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, 56 mô hình trang trại, chăn nuôi, 11 mô hình xay sát, chế biến nông sản, 22 mô hình khoanh nuôi, trồng mới và bảo vệ rừng... Các cấp Hội vận động được 5.873 ngày công, 2.541kg thóc, ngô giống và 35,600 triệu đồng giúp đỡ các gia đình nghèo, khó khăn, bị thiên tai…
Những năm qua, Hội CCB huyện Mường Chà kết nạp 372 hội viên mới, thành lập thêm 18 chi hội. Chất lượng tổ chức hội, hội viên năm sau cao hơn năm trước. Cùng với tích cực tham gia các phong trào, Hội chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống hội viên được nâng lên, nhiều cơ sở hội tỷ lệ hội viên có đời sống khá, trên trung bình đạt 60 - 65%, không còn hội viên phải ở nhà tạm, dột nát...
Xương Giang