Buổi gặp mặt “Nghĩa tình đồng đội” do Hội CCB TĐ Dầu khí và Hội CCB tỉnh Thái Bình phối hợp thực hiện đã nhận được sự đánh giá rất cao của lãnh đạo địa phương. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Đức Nhạ, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đàm Văn Vượng, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng thay mặt cho Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Thái Bình; đồng chí Trần Hữu Thông, Phó trưởng phòng Người có công thay mặt cho Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình tới dự.

Đón tiếp đoàn về phía Hội CCB tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Văn Hán, UV Ban Chấp hành TƯ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình; phía Tập Đoàn Dầu khí có đồng chí Trần Ngọc Dũng, UV Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Đặng Hồng Sơn, UV Ban Chấp hành Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. ![](/Pictures/2013/Tháng 3/1-15/Khác/14313-DK.jpg) Cuộc gặp mặt "Nghĩa tình đồng đội - Tri ân liệt sĩ" tại tỉnh Thái Bình Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Dũng rất vui mừng khi được trở về Thái Bình, cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam, đặc biệt lại trở về đây để thực hiện một cuộc gặp mặt vô cùng ý nghĩa, đó là cuộc gặp mặt tri ân gia đình của các liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc tại đảo Gạc Ma 25 năm trước. Những cống hiến của các anh là vô cùng to lớn, không gì có thể đo đếm được, các anh mãi mãi là những người con, những người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, tại buổi gặp mặt, Tập đoàn Dầu khí có trao tặng các gia đình những món qua tuy là vật chất thì không nhiều nhưng nó chứa đựng tình cảm của các CCB Dầu khí đối với các anh, những người đã anh dung hy sinh, cống hiến xương máu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí, đồng chí Trần Ngọc Dũng bày tỏ lòng biết ơn với các liệt sĩ và chúc gia đình các anh luôn mạnh khỏe. Đại diện cho chính quyền tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Đức Nhạ cho rằng sự hy sinh của những người lính 25 năm trước trên đảo Gạc Ma là không hề vô nghĩa, nó là một sự hy sinh to lớn nhưng cũng chính là niềm vinh dự của Thái Bình, nơi đã sản sinh ra những người con anh dung. Đồng chí thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình gửi lời cám ơn tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã dành sự quan tâm chia sẻ, động viên gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ, việc làm này cũng sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu đất nước, giữ gìn các thành quả cách mạng, lòng tự hào đối với những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và trên nữa là có thể cảm thong với những mất mát của các gia đình liệt sĩ. ![](/Pictures/2013/Tháng 3/1-15/Khác/14313-DK2.jpg) Hội CCB TĐ Dầu Khí trao quà cho các gia đình liệt sĩ Chương trình gặp mặt với chủ để “Nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sỹ đảo Gạc Ma” do Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với các địa phương thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm trận hải chiến trên đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đoàn công tác đã tri ân và tặng quà 35 gia đình liệt sĩ. Mỗi phần quà là 10 triệu đồng tiền mặt do Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu khí Việt Nam ủng hộ và 3 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn đóng góp. Trong 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14.3.1988 thì Thái Bình có 8 người. Cũng trong cuộc gặp mặt Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao những món quà kỷ niệm cho Hội CCB tỉnh Thái Bình. ![](/Pictures/2013/Tháng 3/1-15/Khác/14313-DK3.jpg) Đ/c Đặng Hồng Sơn trao quà lưu niệm của Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho Hội CCB Thái Bình ![](/Pictures/2013/Tháng 3/1-15/Khác/14313-DK4.jpg) Đ/c Trần Ngọc Dũng trao quà lưu niệm của Hội CCB Tập đoàn Dầu khí cho Hội CCB Thái Bình Sáng cùng ngày, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Thái Bình cũng xuống các huyện để thăm hỏi, tri ân 8 gia đình liệt sĩ Gạc Ma của Thái Bình. Hoàng Linh