Chiều 15/3, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông số 4 phát hiện Nguyễn Đức Duy đi xe máy phóng nhanh, lạng lách trên phố Minh Khai. Khi anh ta vượt đèn đỏ, thượng sĩ Dương Quyết Tâm ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra song không được chấp hành. Duy cho xe tông vào thượng sĩ Tâm nhưng viên cảnh sát trẻ né được.

Duy tiếp tục phóng với tốc độ cao hướng về cầu Mai Động, lao xe vào thiếu úy Ngô Xuân Giang chốt chặn ở đầu cầu. Thấy đồng đội ngã xuống đường, thiếu úy Chử Trung Hiếu ra hỗ trợ cũng bị Duy lao xe vào người. Anh Hiếu bị "quái xế" 18 tuổi kéo lê hơn 15 mét.

Nhiều người dân đã hô hoán nhau tham gia bắt giữ Duy, giao cơ quan công an để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Duy khai mượn xe máy của chị gái và không xuất trình được bằng lái.

Theo Vnexpress

(TH)