Đồng chí Vũ Công Trình - Phó chủ tịch Hội CCB tập đoàn báo cáo tại Hội nghị.

Ngày 14-3, tại T.P Vũng Tàu, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị giao ban với các đơn vị phía Nam, sơ kết hoạt động quý I-2019, phát động thi đua (đợt 1) chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, 10 năm Ngày thành lập Hội CCB Tập đoàn và Đại hội CCB gương mẫu (2014-2019).  

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp; Trần Ngọc Dũng - Phó chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ - BCH Hội CCB Tập đoàn; cùng đại diện Hội CCB cơ sở trực thuộc Tập đoàn khu vực phía Nam.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Công Trình - Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn thay mặt Thường trực Hội báo cáo hoạt động quý I-2019, phương hướng quý II-2019 và chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2019 Trong đó, năm 2019, Hội CCB Tập đoàn tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức; triển khai quyết liệt quá trình tái cấu trúc của Tập đoàn; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phổ biến các văn bản chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn đến các Hội cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên và thế hệ trẻ; phát động và tổ chức các chương trình hoạt động thi đua nhằm phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, Tập đoàn vững mạnh; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, 10 năm Ngày thành lập Hội CCB Tập đoàn và Đại hội CCB gương mẫu (2014-2019).

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề xoay quanh hình thức hoạt động của các Hội, thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng chế tại các Hội, tạo sự gắn kết giữa các Hội với nhau trong các hoạt động, cũng như nghe các ý kiến đóng góp của các Hội cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội CCB Tập đoàn. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng bằng bản lĩnh, quyết tâm, ý chí và khát vọng của người dầu khí, chúng ta đã từng bước lấy lại niềm tin của Đảng, nhân dân đối với hoạt động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bằng những kết quả hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên cũng như các ý kiến thảo luận, đóng góp của các Hội CCB phía Nam, kêu gọi hội viên Hội CCB Tập đoàn hoạt động với tinh thần, nhiệt huyết của người lính để thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện nội dung chương trình hành động đã đề ra đúng với khẩu hiệu hành động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”.

* Cũng trong dịp này, Đoàn công tác Hội CCB Tập đoàn đến làm việc và kiểm tra công tác Hội CCB Trường Cao đẳng Dầu khí, Tổng công ty CP Tổng hợp dịch vụ dầu khí, Tổng công ty CP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí và Tổng công ty Vận tải dầu khí về công tác tư tưởng tổ chức, chấp hành Điều lệ CCB và công tác các sáng kiến sáng chế.

Tin và ảnh: Thu Lê