CCBVN-Ngày 6-6-2015 tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 100 cán bộ thay mặt 3.345 hội viên CCB ở 22 Hội cơ sở của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (DKQGVN) đã tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý kiến vào 3 nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn DKQGVN lần thứ 2 ( nhiệm kỳ 2015- 2020); Triển khai thực hiện Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển Tập đoàn và đất nước; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/ 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh CCB.
Hầu hết cán bộ dự Hội nghị là cán bộ chủ chốt các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã nêu cao trách nhiệm, sôi nổi thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung trên. Những năm qua Đảng ủy Tập đoàn DKQGVN đã tăng cường công tác lãnh đạo Hội CCB theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị; Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị và tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, hội viên đã đi đầu triển khai Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Tập đoàn DKQGVN phát triển đồng bộ, vững bền, trở thành tập đoàn kinh tế trụ cột hàng đầu của đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển…Các đại biểu cũng góp nhiều ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và tổ chức, hoạt động Hội CCB ở Tập đoàn DKGGVN, nhằm thực hiện tốt Nghị định 150 của Chính phủ về thi hành một số điều của Pháp lệnh CCB./.

THÀNH VIÊN