Đồng chí Phan Đình Đức, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn chủ trì hội nghị
Tại cuộc họp lần này, BCH đã đánh giá và triển khai hàng loạt các nội dung công tác quan trọng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017 các công tác Hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả như công tác chăm lo nghĩa tình đồng đội, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ…cụ thể đã tổ chức cho hội viên đến dâng hương tại Đền Hùng, về nguồn thăm lại Khu di tích K9 Đá Chông, thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ...với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Tiến hành khảo sát và làm thủ tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội ở tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi…đặc biệt, đã quyên góp gần 300 triệu để ủng hộ các địa phương vừa bị thiên tai gây ra tại Sơn La, Yến Bái. Là hội có đông hội viên (gần 3 nghìn hội viên), vì vậy Hội nghị BCH đã thống nhất đề án nhân sự bầu vào BCH nhiệm kỳ lần II gồm 27 thành viên, Đại hội Hội CCB Tập đoàn Dầu khí sẽ được tổ chức trọng thể trong 2 ngày (12 và 13 -10) tại thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia đã biểu dương tập thể Hội CCB Tập đoàn trong nhiệm kỳ qua đã phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chủ động khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí quốc gia không ngừng lớn mạnh, đồng thời tích cực tham gia vào phong trào thi đua yêu nước…Đặc biệt, BCH Hội đã chuẩn bị rất chu đáo cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ II (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Nhân dịp này, đồng chí Trần Quang Dũng vui mừng thông báo: Chủ tịch nước vừa ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Hội CCB Tập đoàn và đồng chí đề nghị sẽ tổ chức Lễ đón Huân chương cao quý này tại Đại hội CCB của Tập đoàn sắp tới tại thủ đô Hà Nội.

Đ/c Trần Quang Dũng, ủy viên Ban Thường đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tập đoàn Dầu khí quốc gia phát biểu chỉ đạo

Công Thi