Tiêu biểu có các em Trần Hữu Bình Minh trường chuyên THPT Phan Bội Châu, Huy chương Vàng Olympic vật lý Quốc tế, Huy chương Bạc Olympic vật lý Châu Á, em Nguyễn Cảnh Hoàng trường chuyên THPT Phan Bội Châu Huy chương Vàng Olympic toán Quốc tế, em Hoàng Nghĩa Tuyến trường chuyên THPT Phan Bội Châu Huy chương Bạc Olympic hóa học Quốc tế, em Phan Tuấn Linh trường chuyên THPT Phan Bội Châu Huy chương Bạc Olympic vật lý Quốc tế, em Trương Thị Khánh Huyền trường chuyên THPT Phan Bội Châu giải nhất phần thi viết luận Olympic tiếng Nga Quốc tế. 66 em đạt học sinh giỏi Quốc gia, 60 em đạt xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Đặc biệt có em Hồ Phi Khánh trường THPT Hoàng Mai đạt điểm tuyệt đối 3 điểm 10. Có 3 em học sinh người dân tộc thiểu số đạt điểm cao: Làn Duy Thức, Hà Lê Mai Sao, Nguyễn Thị Khánh Huyền đều ở trường THPT dân tộc nội trú số 2.
Tuyên dương trường chuyên THPT Phan Bội Châu có nhiều học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia và học sinh đạt xuất sắc. Tuyên dương 7 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải Quốc tế và khu vực, 34 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải Quốc gia.
UBND tỉnh Nghệ An quyết định trích ngân sách 574.000.000 đồng để khen thưởng 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt giải cao và bồi dưỡng học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Quốc tế, khu vực năm học 2016- 2017. Mức thưởng cho học đạt Huy chương Vàng là: 78.000.000 đồng/ em, Huy chương Bạc 65.000.000 đồng/em. Mức khen thưởng giáo viên tương đương với khen thưởng của học sinh và theo số lượng học sinh đoạt giải.
Trích ngân sách tỉnh 1.134.980.000 đồng khen thưởng cho các em đạt học sinh giỏi Quốc gia và giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia. Trích ngân sách 624.000.000 đồng khen thưởng 60 em đạt xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 . Mức thưởng mỗi học sinh là 10.400.000 đồng.
Chín năm liên tục tỉnh Nghệ An trước khi bước vào năm học mới đều tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia, học sinh xuất sắc. Do đó đã động viên khích lệ tinh thần giáo viên và các em học sinh rất lớn. Đây cũng minh chứng Nghệ An một tỉnh kinh tế đang còn khó khăn, học sinh đi học còn nhiều thiếu thốn, nhưng luôn trong tốp đứng đầu cả nước về học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia và số học sinh đậu vào các trường đại học. Học sinh Nghệ An phát huy được truyền thống hiếu học của người xứ Nghệ.
Tin và ảnh : Hải Hưng