Ngay từ những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Hội CCB T.P Đà Nẵng phối hợp Sở NNPTNT, Sở TNMT tổ chức ra quân trồng cây đầu năm tại Trung tâm 3, Hội nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Gần 100 cán bộ, hội viên CCB và các đại biểu đã tham gia trồng trên 400 cây ăn quả và cây xanh trong khuôn viên Trung tâm 3, tạo bóng mát và cây ăn quả cho gần 100 cháu bị nhiễm chất độc da cam được nuôi dưỡng tại đây. Được biết, trong những ngày đầu năm hàng trăm hội viên CCB, CQN của huyện Hòa Vang đã ra quân trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn các xã.

Tại buổi lễ ra quân trồng cây, Sở TNMT đã trao tặng 22 máy cắt cỏ, 1.500 dụng cụ phục vụ vệ sinh môi trường như cuốc, xẻng cho gần 200 CLB môi trường CCB thành phố; Sở NNPTNT hỗ trợ 400 cây ăn quả và cây xanh. Theo kế hoạch chung, trong năm 2022, Hội CCBTP phấn đấu trồng 100 ngàn cây xanh trên địa bàn các huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Nguồn cây xanh này do Sở TNMT hỗ trợ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phát