Chấp hành Công văn số 107/CCB-TG ngày 31-12-2022 của Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam và chỉ đạo của Hội CCB tỉnh Bắc Ninh, Thường trực Hội CCB T.P Bắc Ninh khẩn trương triển khai kế hoạch thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội CCB toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 tới tận từng Chi hội và toàn thể hội viên.

Các cấp Hội tổ chức 114 buổi thông báo trực tiếp tại từng Chi hội CCB, tổng số hội viên dự nghe trực tiếp là 7.951 đồng chí; phối hợp với Đài truyền thanh cơ sở phát 6 buổi phát trực tiếp toàn văn Công văn số 107/CCB-TG ngày 31-12-2022 của Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam, tổ chức cắt dán, kẻ vẽ, in và căng  được 20 khẩu hiệu tuyên truyền về thành công của Đại hội lần thứ VII Hội CCB Việt Nam. Đặc biệt là quán triệt toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Trong đó nhấn mạnh niềm tự hào, tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân; tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang của CCB Việt Nam là: Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới.

Cũng nhân dịp đón năm mới và Tết cổ truyền Quý Mão, Hội CCB thành phố cùng đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội đến thăm, tặng quà cho các cán bộ, hội viên cao tuổi, thương binh, bệnh binh và gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức dâng hương và dự lễ khánh thành tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hạp Lĩnh.

Trần Vọng