Lãnh đạo huyện Yên Dũng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân CCB tiêu biểu.  

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Hội và Huyện ủy, UBND, MTTQ cùng sự phối hợp nhịp nhàng với các phòng, ban, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Hội CCB huyện Yên Dũng nắm bắt thời cơ, đạt được thành tích nổi bật.

Các cấp Hội kết nạp 520 hội viên mới, nâng tổng số toàn huyện có 11.236 hội viên. Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, Hội phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt, miệng nói tay làm, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của địa phương, tiêu biểu là góp phần đưa 2 xã về đích nông thôn mới. Trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, huyện Hội động viên 17 hội viên là Bí thư Đảng ủy cơ sở, 15 hội viên giữ chức chủ tịch UBND xã, thị trấn, 135 hội viên là Bí thư, Phó bí thư chi bộ, 100 hội viên đang làm trưởng, phó thôn và 159 hội viên là trưởng các ban, ngành đoàn thể; 18 hội viên giữ cương vị xã đội trưởng, 14 hội viên đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã hoàn thành tốt cương vị chức trách được giao. Bên cạnh đó, những người lính cựu còn đứng đầu thành lập 34 CLB Vệ sinh môi trường, 4 Hội khuyến học, khuyến tài hoạt động tích cực hiệu quả có sức lan tỏa cả cộng đồng. Hội viên tự nguyện hiến 358m2 đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi tập thể, đóng góp 4.720 ngày công lao động trị giá hàng trăm triệu đồng. Xây dựng 1.750m kênh mương cứng, trồng mới cây xanh nơi công cộng làm thân thiện môi trường. Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên bảo vệ, dọn vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ ở 21/21 xã, thị trấn được nhân dân ghi nhận.

Ngoài ra huyện Hội thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên như làm thủ tục bảo hiểm y tế, hưởng chế độ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 7.467 hội viên (năm 2018 có 341 hội viên). Các cấp Hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất cho 484 hộ vay, với số tiền trên 11 tỷ đồng. Hội viên sử dụng vay đúng mục đích, trả lãi đúng hạn. Thực hiện đúng chỉ tiêu xóa từ 18 đến 20 nhà dột nát cho hội viên.

Bình xét cuối năm, huyện Hội Yên Dũng có có 22/22 Hội cơ sở đạt TSVM (15 cơ sở đạt TSVM xuất sắc), tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt 98,9%, gia đình văn hóa đạt 98,6%; không có hội viên vi phạm pháp luật, cán bộ, hội viên không có đơn thư khiếu kiện. Với năm đầu của nhiệm kỳ, Hội CCB huyện Yên Dũng tạo ra bước đột phá mới, làm điểm nhấn cho những năm tiếp theo, được Hội CCB tỉnh Bắc Giang đề nghị được tặng Cờ thưởng thi đua của T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Trần Lê