Chi hội CCB ấp An Lợi, xã Châu Lăng dặm vá và rải đá đoạn đường xuống cấp.

Những năm qua, Hội CCB huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong hoạt động của các cấp Hội. Đồng chí Nguyễn Thế Vân - Phó chủ tịch Hội CCB huyện Tri Tôn cho biết: 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các cấp Hội cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực trên các mặt công tác như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến trên 2,1ha đất; đóng góp hơn 6,5 tỷ đồng; làm đường nông thôn dài 62km, rải 15.000m3 đá, xây dựng 92 cây cầu... “Thông qua các hoạt động như tổ chức dạy nghề, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn quỹ Hội; giới thiệu việc làm tại các công ty, xí nghiệp; vận động hội viên CCB là chủ cơ sở sản xuất tiếp nhận hội viên và con em hội viên vào làm việc... nhờ vậy đến nay, số hội viên nghèo giảm từ 6,3% (năm 2014) còn 4,7% (đầu năm 2019)” - đồng chí Nguyễn Thế Vân cho biết thêm.

Thực hiện phong trào CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thi đua làm kinh tế giỏi ngày càng phát triển, nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tiêu biểu như gia đình CCB Nguyễn Hồng Hưởng, Chi hội ấp Ô Tà Sóc, xã Ô Lâm, với 300 gốc xoài và 6.500m2 vườn tầm vông đã đem về thu nhập cho gia đình khoảng 240 triệu đồng/năm. “Nhờ phấn đấu vươn lên bằng chính đôi tay của mình và sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội đã tạo động lực giúp bản thân phấn đấu vươn lên, vợ chồng tôi có cuộc sống ổn định như ngày nay” - CCB Nguyễn Hồng Hưởng chia sẻ. Hay mô hình trồng cây tóc cùng các loại cây ăn trái như: xoài, su su, chuối... của CCB Lê Hoàng Nhi ở khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm... Đồng thời, các hội viên cũng tích cực học tập nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, áp dụng nhiều biện pháp, cách làm hay để giới thiệu hội viên cùng nhau tham gia sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình...

Chủ tịch Hội CCB huyện Tri Tôn - Lê Minh Cheo cho biết: Cùng với thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cán bộ, hội viên quan tâm thực hiện tốt. 100% cán bộ, hội viên đăng ký “làm theo” Bác bằng những công việc cụ thể. Nhờ đó đã tạo bước đột phá quan trọng trong việc học tập và làm theo Bác, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, xây dựng tác phong công tác, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên.

Phương Nghi