Ngày 21-6-2019, tại Hà Nội, BCH Hội CCB cơ quan Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH mở rộng, Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí Trần Ngọc Dũng - Phó chủ tịch phụ trách Hội CCB Tập đoàn; Trần Việt Dũng - Phó chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Hội CCB Tập đoàn; Vũ Công Trình - Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; Đặng Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; Chu Thành Ngọc - Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; Võ Nam Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn; cùng các Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó các chi hội trực thuộc Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đà - Phó chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn báo cáo sơ kết hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó đến tháng 6-2019, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn có 44 hội viên công tác tại các dự án của Tập đoàn dàn trải khắp cả nước. Hội đã triển khai phổ biến, tuyên truyền tới tất cả hội viên về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy và Hội CCB cấp trên; động viên hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tham gia tích cực vào các hoạt động của đơn vị, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tham ô lãng phí và những hành động khác làm ảnh hưởng đến Tập đoàn nói chung và uy tín, danh dự của Hội CCB nói riêng.

Hội phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên vận động của đoàn viên thanh niên vào các hoạt động của Hội như thăm và tặng quà cho các Trung tâm điều dưỡng thương binh tại các địa phương và trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho các đồng chí thương binh ở một số tỉnh, thành phố trong các dịp lễ, tết... Tổ chức tập huấn, dâng hương giáo dục truyền thống lịch sử tại Côn Đảo cho 16 hội viên, góp phần nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn luôn quan tâm chia sẻ, động viên các hội viên và gia đình hội viên gặp khó khăn, đặc biệt là những hội viên đã nghỉ hưu, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo... Hoạt động của Hội thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó tương thân, tương ái giữa các hội viên với tổ chức Hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Cơ quan Tập đoàn.

Hội nghị cũng đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từ nay cho đến cuối năm 2019 của Tập đoàn nói chung và Hội CCB nói riêng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Huệ - Ủy viên BTV - Chánh Văn phòng Đảng ủy đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn trong 6 tháng vừa qua; đồng thời mong muốn Hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được 6 tháng cuối năm 2019, có phương pháp triển khai tổ chức hoạt động thiết thực, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, bám sát với tình hình thực tế Cơ quan Tập đoàn; cần có những hoạt động phù hợp, hiệu quả, gương mẫu thực hiện kỷ luật trong lao động sản xuất; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội như tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên CCB, con em CCB tham gia nghĩa vụ quân sự, cần có các hoạt động giao lưu với Hội CCB địa phương nơi các đơn vị đóng quân thật thiết thực, ý nghĩa.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Định - Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn công bố Quyết định số 109/DKVN-CCB về việc chỉ định Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn. Theo quyết định, được sự thống nhất Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn tiến hành chỉ định đồng chí Lê Quang Toán - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn vào BCH Hội CCB Cơ quan Tập đoàn và giữ chức Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn, Cơ quan Tập đoàn đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm giao phó trọng trách. Năm 2019 là năm đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, 10 năm Ngày thành lập Hội CCB Tập đoàn và Đại hội “CCB gương mẫu” (2014-2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ đang được triển khai sâu rộng trong toàn Tập đoàn. Hội CCB Cơ quan Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành Dầu khí.

Thu Hải - Quang Toán