Trong phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân. Trong đó Hội CCB xác định tầm quan trọng và sự cần thiết phải xây dựng NTM. Các cấp Hội đề cao vai trò và trách nhiệm, bám sát nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các tiêu chí xây dựng NTM để tuyên truyền, động viên hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các dự án trồng chè, cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, nuôi cá, cải tạo đàn bò, phát triển trang trại, gia trại… Nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KHKT, nâng cao trình độ quản lý trong sản xuất, kinh doanh. Hội cơ sở quan tâm giúp đỡ xây dựng các dự án sản xuất kinh tế tiểu vùng của hội viên, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Những mô hình mới, hiệu quả thường được phổ biến, tổ chức tham quan, học tập để nhân rộng, giúp hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm.
Hội phối hợp với Phòng NNPTNT xây dựng những con đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, nhiều hội viên hiến hơn 20.000m2 đất các loại làm đường giao thông nông thôn, chặt bỏ gần 3.000 cây các loại ở những xã Gia Điền, Chính Công, Lệnh Khanh, Đan Thượng, Vụ Cầu, Hà Lương, Y Sơn... Trồng mới 12.000 cây phân tán và 49ha rừng tập trung, 163 chi hội cắm biển đoạn đường tự quản với chiều dài trên 56km, Chương trình “Thắp sáng đường quê” ở 153 khu dân cư với 2.164 bóng đèn. Hội CCB các xã Ấm Hạ, Vĩnh Chân, Phương Viên, Văn Lang, Minh Hạc, Bằng Giã, Gia Điền, Lệnh Khanh… đi đầu trong phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Hàng chục hội viên vay vốn đầu tư xây dựng lò gạch công nghệ mới, xây dựng xưởng chế biến gỗ, giúp nhau ứng dụng KHKT, kinh nghiệm vào sản xuất, kinh doanh...
Điển hình như CCB Lê Đức Thọ (xã Hiền Lương) với mô hình trồng rừng kết hợp trang trại, mỗi năm thu lợi nhuận trên 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động; CCB Nguyễn Quốc Hà (xã Ấm Hạ) đầu tư vốn, máy móc thiết bị, đầu ra cho sản phẩm chế biến lâm sản, giúp đồng đội xóa nghèo vươn lên làm giàu; CCB Đoàn Trọng Quyết, có hoàn cảnh khó khăn trở thành chủ một cơ sở chế biến gỗ làm ăn có hiệu quả, mỗi năm đạt trên 300 triệu đồng; cũng ở xã Ấm Hạ, nữ CCB Trịnh Thị Tố Loan làm giàu từ chăn nuội lợn, bình quân thu nhập từ 270 đến 300 triệu đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho 10 lao động là hội viên và con em...
Với những kết quả đạt được, Hội CCB là một trong những đoàn thể chính trị - xã hội đi đầu phong trào xây dựng NTM; góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện Hạ Hòa sớm đạt chuẩn quốc gia.
Bài và ảnh: Tiến Tu