Hội CCB xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo chung tay xây dựng tuyến đường giao thông liên ấp trong xã.

Hội CCB xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang luôn đi đầu, gương mẫu trong việc thuyết phục nhân dân chung tay cùng chính quyền thực hiện nhiều công trình góp phần xây dựng xã Nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đặc biệt là phát triển giao thông nông thôn. Đồng chí Đoàn Công Trực - Chủ tịch Hội CCB xã Phú Kiết chia sẻ: “Với uy tín của mình cùng với cách làm công khai, minh bạch các khoản thu, chi, đóng góp của nhân dân trong thực hiện các công trình do Hội CCB chủ trì đứng ra vận động đã tạo lòng tin và thu hút người dân cùng tham gia thực hiện”.

Năm 2020, Hội CCB xã Phú Kiết chủ trì vận động nhân dân ấp Phú Khương B xây dựng đường bê-tông cặp sông Bảo Định có chiều dài 540m, rộng 2,5m với kinh phí 250 triệu đồng. Con đường tạo nhiều thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, các chi hội còn thực hiện nhiều công trình từ phong trào dân vận khéo như công trình cầu bê-tông ấp Phú Thạnh B, Phú Lợi A; đường Phú Khương C, Phú Lợi A; mô hình ánh sáng an ninh các ấp Phú Lợi C, Phú Khương B, Phú Lợi A… với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Cùng với đó, các chi hội còn tham gia trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp...

Không chỉ xã Phú Kiết, các cấp Hội CCB huyện Chợ Gạo đều gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Qua đó, tạo ra sức lan tỏa phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo và trách nhiệm của cả cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương. Với kinh nghiệm, uy tín của hội viên CCB, được chính quyền địa phương coi trọng, tin tưởng, nên việc lực lượng CCB trở thành lực lượng nòng cốt, đứng ra vận động nhân dân thực hiện các công trình xây dựng NTM đã phát huy hiệu quả tích cực.

Chính sự đồng lòng thống nhất cao của các cấp Hội với phương châm “cầm tay chỉ việc” đã góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình. Đồng chí Đặng Phước Lung - Chủ tịch Hội CCB huyện Chợ Gạo cho biết: “Phong trào “CCB gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng NTM được các cấp Hội CCB huyện Chợ Gạo triển khai thực hiện xây dựng được nhiều công trình về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự... Đặc biệt là các công trình giao thông nông thôn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Sự gương mẫu của CCB ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, được thể hiện rõ nét nhất trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay. Riêng năm 2020, hưởng ứng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội CCB Chợ Gạo tiếp tục vận động hội viên và nhân dân quyên góp, xây dựng 19 công trình tiêu biểu gồm 2 công trình vệ sinh môi trường, 8 công trình tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp; 7 công trình ánh sáng an ninh trật tự, 2 công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn. Hội viên cũng đóng góp 2.591 ngày công, tự nguyện hiến 4.465m2 đất làm đường vào khu dân cư”.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, Hội CCB huyện luôn quan tâm, chú trọng chăm lo chính sách cho hội viên. Các cấp Hội duy trì thực hiện và huy động các nguồn vốn như: Quỹ “Đồng đội”, “Tình nghĩa”…; góp phần xoay vòng, vốn vay từ các ngân hàng trên 20 tỷ đồng để hội viên triển khai thực hiện các mô hình trồng thanh long, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi… Huyện Chợ Gạo hiện không có hội viên khó khăn về nhà ở. Từ năm 2016 đến nay, hội viên CCB không còn hộ nghèo và luôn giữ vững không có hội viên tái nghèo”.

Thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện Chợ Gạo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, quan tâm công tác giảm nghèo, nâng cao mức sống và xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các công trình, phần việc chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài và ảnh: Phương Nghi