Không đồng ý với quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”, ngày 8-12-2021, gia đình cựu quân nhân Nguyễn Tiến Thưởng (do anh Nguyễn Văn Thanh - đại diện được ủy quyền) đã có đơn khiếu nại Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Thạch Thất.

Ngày 16-12-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đã có Thông báo số 01/TB-CQCSĐT do Thượng tá Trần Khải Hoàn - Thủ tưởng Cơ quan CSĐT ký, quyết định thụ lý giải quyết đơn khiếu nại.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm về vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 31-5-2021 tại thôn 4, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất giữa anh Đặng Kiên Cường (SN 1966) và anh Nguyễn Huy Thưởng (SN 1975) cùng trú tại thôn 4, xã Chàng Sơn.

Hậu quả, anh Đặng Kiên Cường bị rách da ở mặt trên ngón tay trỏ phải tại vị trí giữa đốt số 1 và 2, vết rách dài 1cm. Anh Nguyễn Huy Thưởng bị thương ở sọ não trán, vết thương xoang tĩnh mạch phức tạp dị vật trong trán hai bên. Được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và điều trị đến ngày 11-6-2021 thì ra viện.

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm xảy ra vụ việc, nhiều lần có đơn thư gửi đến các cơ quan tố tụng, chính quyền các cấp từ huyện Thạch Thất đến T.P Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất mới ra Thông báo khởi tố vụ án.

Theo nguồn tin của Báo CCB Việt Nam, lý do sau hơn nửa năm mới khởi tố vụ án là bởi thực hiện giãn cách vì dịch Covid -19 và anh Thưởng đi điều trị ở bệnh viện nên bị gián đoạn. Ngoài ra, nhân chứng trong vụ việc không có ai chứng kiến nên CQĐT phải tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án...

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Phan Thị Tĩnh (Đoàn Luật sư T.P Hà Nội) cho biết: “Với vết thương, cơ chế gây ra vết gây và kết quả giám định tổn hại 52% sức khỏe và trình bày của anh Nguyễn Huy Thưởng thì nhận thấy đây là một vụ việc rất nghiêm trọng. Hành vi dùng cào sắt bổ vào đầu người khác, chỉ bổ 1 nhát mà gây thương tích trên hộp sọ, lõm sâu... là hành vi tác động vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể, thực hiện với cường độ nhanh có thể tước đoạt tính mạng của anh Thưởng”.

Thông qua hành vi khách quan như vậy, có thể đánh giá về mặt chủ quan là người thực hiện hành vi có thể muốn tước đoạt tính mạng của anh Thưởng. Nếu hành vi trên do người đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện thì người thực hiện phải bị truy tố về tội “giết người”.

Việc khởi tố vụ án về tội “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh”, tức là Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất đánh giá đây là vụ án ít nghiêm trọng. Tuy nhiên, thời gian giải quyết tin báo tội phạm của cơ quan này lại kéo dài từ ngày 31-5 đến 3-12-2021 (hơn 7 tháng), điều này là trái với quy định về thời hạn giải quyết tin báo tội phạm theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

“Quyết định khởi tố vụ án hình sự mới chỉ là bước đầu của quá trình giải quyết vụ việc. Để bảo vệ cựu quân nhân, Báo CCB Việt Nam cần tiếp tục đồng hành với cựu quân nhân Nguyễn Tiến Thưởng để đảm bảo vụ việc được xem xét khách quan, toàn diện; bảo vệ bị hại, bảo vệ pháp luật” - luật sư Phan Thị Tĩnh nói!

Tư Hoành