Cấp ủy viên từ cấp huyện đến thôn, buôn; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; đội ngũ báo cáo viên các cấp và toàn thể cán bộ cấp huyện đã nghỉ hưu, được mời nghe tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Biển Đông và tình hình trên các vùng biển nước ta; Một số hoạt động của Hải quân cùng với các lực lượng khác tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; Những vấn đề mới đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của nước ta hiện nay; Học viện Hải quân - con đường để cống hiến và phát triển tài năng của thế hệ trẻ Việt Nam…

Như vậy, kể từ ngày 1-8 đến nay, Học viện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 10 buổi tuyên truyền cho gần 3000 lượt người nghe về tình hình biển đảo. Đây là dịp để lãnh đạo chủ chốt các địa phương tỉnh Đăk Lăk nhận thức rõ về tình hình cuộc đấu tranh trên biển; quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân đội về xử trí các tình huống diễn ra trên biển; mối quan hệ với các nước có lợi ích liên quan đến Biển Đông; đồng thời thông qua đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương giúp công tác tuyên truyền sâu rộng hơn trong các tầng lớp nhân dân và học sinh nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ xây dựng Quân chủng và Học viện Hải quân chính quy, hiện đại, đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Công Thi