Hội viên CCB huyện Hướng Hóa, Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra biên giới.

Hội CCB tỉnh Quảng Trị có trên 32.600 hội viên, trong đó có hơn 1.400 hội viên tham gia cấp ủy Đảng, 733 hội viên là đại biểu HĐND các cấp và hàng nghìn hội viên làm trưởng thôn, trưởng làng...

Năm 2018, Hội phát động 100% hội viên đăng ký những việc cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 100% cơ sở đăng ký thực hiện nhiệm vụ với cấp ủy Đảng và giao ước thi đua theo cụm, liên cụm. Hội thành lập Hội Doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế giỏi với 250 thành viên; thành lập Hội CCB trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có chi bộ Đảng với 10 đảng viên; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 179 buổi giáo dục truyền thống cho gần 18.700 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tham gia bồi dưỡng, rèn luyện giới thiệu sang chi bộ kết nạp 228 đoàn viên ưu tú vào Đảng...

Đặc biệt, các cấp Hội giới thiệu 50 mô hình điển hình tiên tiến; tiêu biểu là 3 mô hình phòng chống tội phạm ở các Hội xã Trung Giang (Gio Linh), Hải Khê (Hải Lăng), phường Đông Giang (T.P Đông Hà). Các chi hội thuộc huyện Hội Vĩnh Linh có mô hình “4+1” (1 hội viên CCB, 1 cán bộ công an, 2 cán bộ Đoàn cơ sở nhận quản lý giáo dục 1 thanh, thiếu niên chậm tiến). Mô hình xây dựng nông thôn mới Hội xã Cam Nghĩa (Cam Lộ) được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Cán bộ, hội viên trong tỉnh hiến 7.470m2 đất các loại, vận động di dời 112 ngôi mộ ra khỏi nơi đất ở, đất sản xuất phục vụ quy hoạch vùng dân cư và đồng ruộng. Đồng thời huy động hơn 4.600 ngày công nạo vét 20,8km kênh mương; sửa chữa, nâng cấp 29,9km đường giao thông nông thôn; làm mới 13,5km đường điện chiếu sáng bằng nguồn vốn nội bộ; trồng và chăm sóc 6.600 cây canh các loại... Hội còn vận động các nguồn kinh phí, xóa 12 nhà tạm cho hội viên; trong đó CCB Nguyễn Đức Trực - Chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB - CCB làm kinh tế giỏi của tỉnh ủng hộ xây 4 nhà trị giá 200 triệu đồng và hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” 200 triệu đồng...    

Hà An