Xã Phan Tiến thuộc địa bàn vùng cao, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, có gần 600 hộ dân, trên 2.000 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc anh em cùng chung sống, đông nhất là đồng bào K’ho, Raglai (chiếm 85% dân số). Những năm qua nhờ chính sách dân tộc của Đảng nên đời sống bà con DTTS có nhiều thay đổi, cải thiện đáng kể. Tuy nhiên xã còn trên 14% số hộ nghèo, cận nghèo; điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, thông tin-văn hóa còn thiếu thốn; một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh ngại đi học, nhận thức hạn chế.
Hơn 3 năm qua, với vai trò tích cực, chủ động, Hội CCB tỉnh phối hợp với xã tổ chức 10 buổi thông tin thời sự, nói chuyện truyền thống cách mạng, lồng ghép tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, hội viên, đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Hội CCB xã; đồng thời vận động các nguồn tài trợ (chủ yếu do cán bộ cơ quan Tỉnh hội và các doanh nhân CCB đóng góp) đễ giúp thêm xã Phan Tiến xây dựng cuộc sống mới. Cơ quan Tỉnh hội mua tặng xã 1 bộ máy vi tính, 1 tủ đựng sách và 100 đầu sách các loại; trang bị phông màn hội trường, phòng họp, tráng 264m2 bê tông tạo cảnh quan trụ sở xã; phối hợp với Ban an toàn giao thông (ATGT) của tỉnh phát động nhân dân hưởng ứng năm ATGT, tặng 100 chiếc mũ bảo hiểm và dựng 8 khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hằng năm, cơ quan Tỉnh hội cùng Hội CCB, Đoàn thanh niên và các trường học ở địa phương tổ chức Tết Trung thu kết hợp với giáo dục truyền thống cách mạng cho các cháu thiếu niên, học sinh; riêng năm 2016 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh 2 trường học với các hoạt động giao lưu văn nghệ và tặng 450 suất quà tổng trị giá 20 triệu đồng do doanh nhân Nguyễn Thanh Phong ở trên địa bàn tài trợ. Nhân dịp những ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán, Tết Đầu lúa của bà con thiểu số, cán bộ cơ quan Tỉnh hội thường đến thăm, tặng quà các cơ quan, đoàn thể, gia đình chính sách trong xã với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; có một hộ chính sách nghèo được hỗ trợ thường xuyên 200.000 đồng/tháng...
Thông qua hoạt động kết nghĩa đã góp phần cũng cố, nâng cao nhận thức phục vụ nhân dân, đoàn kết gắn bó với đồng bào các dân tộc của cán bộ, hội viên CCB; tạo được mối quan hệ gần gũi, chân tình giữa Hội với các cấp ủy, chính quyền và cán bộ, nhân dân địa phương.
Thành Viên, Trọng Tuyến