Lễ trao tặng và tiếp nhận nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công
Với tình cảm " uống nước nhớ nguồn ", 4 Doanh nhân CCB thuộc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, gồm CCB Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH nhà nước MTV Bao bì 27/7 Hà Nội; CCB Vũ Công Sơn, Chủ tịch Hiệp hôi Doanh nhân CCB tỉnh Hương Yên, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TM, DV Thủ Đô; CCB Lê Đình Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Nam, tỉnh Quảng Ninh. CCB Hoàng Mạnh Cường, UVBTV Hiệp Hội doanh nhân CCB Việt Nam kiêm TGĐ Công ty kinh doanh TM, DV Thạch Bàn, Hà Nội, đã trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa, trị giá mỗi căn nhà 60 triệu đồng.
Ông Mai Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Ba Đồn phát biểu cảm ơn các doanh nhân CCB Việt Nam Sáng ngày 29/7, UBND Thị xã Ba Đồn đã làm lễ tiếp nhận số tiền ủng hộ của 4 Doanh nhân CCB thuộc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo UBND Thị xã, ông Mai Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các CCB là doanh nhân, đang hoạt động kinh doanh thuộc Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam. Ông Thắng cũng bày tỏ sự xúc động khi biết rằng các doanh nhân CCB tặng quà cho các gia đình chính sách, đối tượng người có công ở Thị xã Ba Đồn lần này đều là những Thương binh, CCB đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Bình Trị Thiên trong những nâm đánh Mỹ, trở về đời thường các đồng chí phát huy tốt phẩm chất người lính " Bộ đội Cụ Hồ ", không cam chịu đói nghèo vượt khó vươn lên. Ngoài việc kinh doanh còn tham gia nhiệt tình công tác Hội và sẵn sàng chia sẽ, giúp đỡ anh em đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

CCB Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu tại lễ trao tặng nhà tĩnh nghĩa

Thay mặt 4 Doanh nhân CCB trao tặng nhà tình nghĩa, CCB Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc đến nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung và Tx Ba Đồn nói riêng đã giúp đỡ các đơn vị bộ đội trong những năm đánh Mỹ, trong đó co đơn vị của ông. Dù biết món quà của 4 doanh nhân hỗ trợ lần này tuy không lớn những mang ý nghĩa “ tri ân đồng đội “ nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS đến với các gia dình Thương binh, CCB Trần Mạnh Cương ( Quảng Thuận ), Trương Quang Lưu ( Quảng Thọ ), Hoàng Minh Đạt ( Quảng Tiến ) và Phan Văn Khởi ( Quảng Tân ).
Ông Quang cho biết thêm: tại buổi lễ “ Tri ân đồng đội “ do Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tổ chức vào ngày 08/7, Hiệp hội đã trao hơn 70 tỷ đồng ủng hộ các gia đình chính sách và các quỹ khuyến học, đền ơn đáp nghĩa…

Đoàn Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

*
*

Đoàn dâng hương tại khu mộ 10 nữ TNXP hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc

Sau khi trao tặng 4 nhà tình nghĩa tại Thị xã Ba Đồn, Đoàn của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã tổ chức viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dâng hương tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi