Công ty Cổ phần thương binh Đoàn kết TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do thương binh Nguyễn Xuân Sắc làm Chủ tịch HĐQT được thành lập tháng 1-2008. Lúc đầu, Công ty gặp không ít khó khăn, song do chung tay xây dựng nên công ty từng bước phát triển, được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao.
Nét nổi bật của công ty là tấm lòng chia sẻ, giúp người tàn tật, trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng. Công ty đã mở 11 lớp dạy nghề cho 328 người trong đó có 188 người khuyết tật, 140 người là đối tượng gia đình chính sách, với các ngành nghề may, làm hương nén, hoa lụa, tin học và văn phòng… Sau khi ra trường, nhiều cháu đã tự mở cửa hàng tự lập trong cuộc sống; cháu Dương Thị Hoa bị liệt hai chân, công ty dạy nghề và tặng cháu ngôi nhà “tình thương” trị giá 82 triệu đồng và 1 máy khâu, để cháu mở hiệu may tại nhà có thu nhập ổn định… Nói gì thì nói, sản xuất vẫn là hàng đầu, đây cũng là nét nổi bật thứ hai, Công ty đã đổi mới 11 thiết bị công nghệ mới, sản xuất mặt hàng có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá thành hợp lý, đáp ứng được thị trường trong tỉnh và một số địa phương như Nghệ An, Hà Nội, Lạng Sơn…
VŨ KIỂM