Một chiều nắng chang chang giữa tháng 7, gia đình ông Nguyễn Văn Năng (ở xã Phú Diễn, Từ Liêm) cùng một số người giúp việc đang ăn bữa trưa muộn bỗng bất ngờ nghe tiếng súng nổ. Sau loạt đạn từ nhiều phía, 3 người đã bị thương trong đó có con dâu ông Năng đang mang thai.

Nạn nhân tên Lợi (21 tuổi, sinh viên) cho biết đang ngồi ở quán nước cửa nhà ông Năng thì thấy 3 xe máy đi qua rất chậm. Lợi nghe tiếng nổ và thấy nhói ở cánh tay phải. "Khi tỉnh dậy, em mới biết mình trúng đạn và đang ở bệnh viện", cậu cho biết.

Theo ông Năng, con trai ông vay của nhóm thanh niên trên 50 triệu đồng với lãi suất 10.000 đồng trên một triệu mỗi ngày. Khi họ đến đòi, ông nhận trả nợ thay, đưa trước 20 triệu đồng khất tháng sau sẽ thanh toán nốt.

Sáng 10/7, một người gọi điện cho ông Năng yêu cầu giữ lời hứa. Không có tiền, ông hẹn hôm khác và hai bên lời qua tiếng lại. Chiều cùng ngày, vụ bắn súng xảy ra. Hơn một tháng sau vụ xả súng kinh hoàng, thủ phạm Nguyễn Văn Tùng (24 tuổi), Đào Văn Tuấn (22 tuổi) cùng 4 người đã bị bắt giữ.

Đầu tháng 12, một người đã bị chủ nợ bắt cóc ép lên xe rồi đe dọa chặt chân chặt tay để gây áp lực. Theo cơ quan điều tra, đầu năm, anh Nguyễn Văn Tú (24 tuổi) vay của Nguyễn Hoài Nam 150 triệu đồng với lãi suất 5 nghìn đồng cho một triệu trong một ngày. Đến hẹn không thấy Tú trả tiền, chiều 7/12, Nam mượn ôtô rồi cùng đồng bọn đến thị trấn Xuân Mai tìm bắt Tú (đang đi chơi với bạn gái) đưa về nội thành Hà Nội.

Nhóm Nam bắt Tú viết giấy nhận nợ 400 triệu đồng. Không nhận được sự đồng ý, Nam đánh Tú và bắt nhận nợ 200 triệu đồng. Nam gọi điện cho bố mẹ Tú đe dọa sẽ chặt chân, chặt tay con tin nếu không giao tiền.

Vẫn không được nhận tiền, Nam tăng áp lực bằng cách gọi vài người đến đánh dằn mặt Tú. Trong lúc nhóm này ra tay với nạn nhân, Nam cố tình gọi điện thoại để gia đình Tú nghe tiếng... Ngày 11/12, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt Nguyễn Hoài Nam (27 tuổi) và đồng phạm cùng về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), từ năm 2010 đến 6/2012 cả nước đã xảy ra hơn 4.300 vụ án liên quan tội phạm dạng tín dụng đen, trong đó có 31 vụ giết người, hơn 200 vụ cố ý gây thương tích. Qua các vụ án, nhà chức trách nhận thấy những người cho vay tín dụng đen rất đa dạng, đặc biệt là các băng nhóm quy tụ nhiều "dân anh chị, có tiền án tiền sự". Chúng sẵn sàng dùng các thủ đoạn tàn ác, trái pháp luật đối với con nợ và gia đình họ để thu hồi tiền lãi "cắt cổ" và nợ gốc. Thời gian qua, nhiều vụ gây sức ép, bắt người để đòi nợ đã bị phát hiện song loại tội phạm này dường như vẫn không giảm.

Quỳnh Anh (TH)