Nhiều tuyến đường, rác được “tập kết” hai bên thành từng đống lớn nhỏ, lấn chiếm ra lòng đường với mật độ dày.Sự bình yên thường ngày của người dân đả bị xáo trộn chỉ vì rác tràn ngập phố phường, gây mùi hôi thối bao phủ thành phố.

Nhiều người dân bức xúc, chưa hiễu rõ nguyên nhân đang gây phản ứng mạnh mẽ. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người bán hàng trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh cho biết: “Rác tập kết thành đống trước mặt đả nhiều ngày trôi qua, gây ra mùi hôi rất khó chịu “. Bà Dần bán phở trên đường Lý Tự Trọng tức tưởi cho biết: "Quá trời là rác, nhà tôi bán phở cạnh ngã 4 đường, không biết động trời hay sao mà mấy hôm nay, dân chúng cứ đổ rác tấp thành đống, mùi hôi chịu không nổi, khách hàng ăn sáng thưa dần… bực ơi là bực “

Tại nhiều điểm trên các tuyến đường lớn, rác đã chất thành núi, ngổn ngang, tạo thành nhiều bãi rác nhỏ trên vỉa hè và ngay cả bên lề đường. Một người dân trên đường Hải Thượng Lãn Ông bức xúc: "Mấy ngày này rác đã “trào”mà công nhân đô thị chỉ biết gôm lại thành đống … để chờ". Người dân thì cứ mang ra đổ, không bỏ được trong thùng nữa thì họ đổ ra bên ngoài. Những khi ra đường nhất là trong lúc này nắng nóng mùi hôi thối bắt đầu bốc ra từ những đống rác làm cho nhiều nhà gần rác phải đóng cửa thường xuyên

Đặc biệt, tại góc chợ thành phố Hà Tĩnh, thuộc khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Biểu và đường 26-3, đã hình thành một bãi rác lớn. Hàng ngày, công nhân đô thị tập kết về đây một lượng rác rất lớn, chủ yếu là rác thu gom từ trong chợ Hà Tĩnh. Vừa tập kết rác, công nhân của chợ còn tiến hành xử lý rác bằng phương pháp đốt ngay tại địa điểm.

Để biết về nguyên nhân , chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Đức (GĐ Công ty Công trình đô thị Hà Tĩnh), ông cho biết: Nguyên nhân gây ùn tắc rác là do một số người dân ở xóm Văn Phúc (phường Văn Yên) đã ngăn chặn xe chuyên dùng của Công ty quản lý Công trình đô thị chúng tôi, không cho vận chuyển rác vào bãi rác Đập Chùa như thường ngày. Vì vậy, nhiều ngày qua, Công ty đã không thể tiến hành thu gom và xử lý rác theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Sau khi sự việc xảy ra, về phía UBND thành phố Hà Tĩnh đã làm việc với các phòng chức năng, Công ty Quản lý Công trình đô thị và UBND phường Văn Yên để xem xét, đánh giá việc thu gom, xử lý rác tại bãi rác Đập Chùa. Nhìn chung, công tác thu gom, xử lý tại bãi rác cho đến thời điểm này cơ bản đảm bảo VSMT đúng theo tinh thần thông báo 116 ngày 24/5/2008 của UBND tỉnh. Công ty đã áp dụng các biện pháp để sử dụng tối đa các hố rác số 1, số 2 và số 3. Đồng thời, tiếp nhận và đưa hố rác số 4 vào sử dụng, phấn đấu khai thác hết công suất thiết kế bãi rác, đảm bảo việc chôn lấp và xử lý hêt lượng rác thải của thành phố đến cuối năm 2010.

Để ổn định tình hình và chấm dứt việc ngăn chặn xe vận chuyển rác vào bãi xử lý, UBND thành phố đã chỉ đạo phường Văn Yên tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân tạo điều kiện và chia sẻ khó khăn chung với thành phố trong việc giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo VSMT trên địa bàn thành phố; không tụ tập đông người trên đường, ngăn chặn, cản trở xe vận chuyển rác. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.

Rác trong TP Hà Tĩnh không thể tiếp tục ứ đọng thêm. Vì vậy trước mắt, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cấp hố rác số 1, 2, 3 và tiếp tục mở rộng hố rác số 5. Việc này sẽ được làm đúng qui trình và theo tinh thần cam kết, không để ảnh hưởng đến người dân.

Để có một thành phố văn minh, lịch sự và an lành trước hết chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quy hoạch khu bải rác đủ lớn và đầu tư nhà máy xử lý cho người dân. Qua sự việc này cho thấy ý thức của người dân còn nhiều hạn chế, nhiều khu vực dân cư đã xảy ra tình trạng chửi bới, ẩu đả lẫn nhau do rác tập kết gần nhà gây hôi thối, khó chịu.

Anh Thi – Đình Hảo