33 tấm đá san hô được lấy từ 33 đảo lớn nhỏ tiêu biểu của quần đảo Trường Sa được khắc kinh độ, vĩ độ từng đảo do Quân chủng Hải quân trao tặng cho Thành phố Hà Nội sẽ được lưu giữ, bảo quản, phục vụ nhân dân Thủ đô tới tham quan tại Bảo tàng Hà Nội.

Chuyển đá san hô Trường Sa về với đất liền chính là đưa đất thiêng nơi tiền tiêu về trong lòng Tổ quốc, là chuyển lời nhắn nhủ của Tổ tiên, của các anh hùng liệt sĩ cho các thế hệ hôm nay và mai sau về ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của biển đảo quê hương; chứa đựng lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân nói chung, của quân và dân quần đảo Trường Sa nói riêng đối với những tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Thủ đô hướng về Trường Sa, hướng về biển, đảo của Tổ Quốc. Đó là khẳng định của Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân tại lễ trao tặng. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa, và khẳng định, Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng bảo quản, giữ gìn và trưng bày Đá san hô tại Bảo tàng Hà Nội với cả tấm lòng hướng về Trường Sa thân yêu, nơi những cán bộ, chiến sĩ hải quân và nhân dân huyện đảo Trường Sa ngày đêm bảo vệ chủ quyền thềm lục địa, biển, đảo của Tổ quốc. Hà Nội sẽ luôn kề vai sát cánh với lực lượng Hải quân Việt Nam và cán bộ, nhân dân huyện đảo Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các địa triển khai đặt đá chủ quyền Quần đảo Trường Sa tại các trung tâm lịch sử văn hóa của 19 tỉnh, thành, địa phương trên cả nước. A Hoàng