Quỹ Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin là quỹ từ thiện, được thành lập không vì mục đích lợi nhuận, hoàn toàn tự nguyện, trên nguyên tắc tự tạo vốn và tài sản. Quỹ sẽ vận động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hòa nhập cộng đồng.

Được biết, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có trên 30 nghìn người bị phơi nhiễm chất độc hoá học, trong đó có hơn 12 nghìn người đang hưởng chế độ và 3 nghìn người là con của nạn nhân bị dị dạng, dị tật. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động, quyên góp 3,48 tỷ đồng xây sửa 134 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ vốn sản xuất cho 480 gia đình nạn nhân và cấp dụng cụ phục hồi chức năng cho hơn một nghìn gia đình.

Trong ngày đầu ra mắt quỹ, đã có hơn 40 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền hơn 850 triệu đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định đã trích ngay 213 triệu đồng đi thăm, tặng quà 46 nạn nhân bệnh nặng, đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; trao 476 suất quà cho nạn nhân chín huyện và thành phố Nam Định nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thảm họa da cam.

Nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân, Chương trình hành động của “Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin” tỉnh Nam Định đề ra mục tiêu đến năm 2015 quỹ sẽ đạt 5 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa 50 ngôi nhà tình nghĩa; cấp 250 suất học bổng cho các cháu là nạn nhân; trợ giúp khó khăn và hỗ trợ vốn sản xuất cho một nghìn gia đình; đồng thời xây dựng một Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân và con nạn nhân trong toàn tỉnh.

Hữu Tuấn (TH)