Lượng hàng dự trữ gồm 18 nhóm mặt hàng chính, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm truyền thống và thiết yếu cụ thể như: 400 tấn thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm các loại; 1.257 ngàn quả trứng gia cầm; 3.300 tấm thủy, hải sản đông lạnh, thực phẩm chế biến; 2.619 ngàn lít dầu ăn; 1980 ngàn chai (lon) rượu, bia, nước ngọt; 660 tấn bánh mứt kẹo và hàng ngàn tấn rau củ quả các loại… với tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ hơn 1.000 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với tết Quý Tỵ năm 2012). Trong đó Tổng công ty dự trữ các mặt hàng tham gia bình ổn giá khoảng 200 tỷ đồng.

Tổng công ty triển khai bán hàng tết tại hệ thống kinh doanh bán lẻ của Tổng công ty. Tổng công ty cùng các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc tổ chức kinh doanh tại gần 200 điểm bán lẻ trên khắp địa bàn thành phố. Tổ chức các gian hàng ngoài trời theo mô hình quầy hàng tết từ 150 đến 300 gian thời gian từ ngày 17-1 đến 28-1 (tức từ 22 đến 28 tết). Tổ chức 4 chợ tết tại 4 huyện ngoại thành (Thạch Thất, Sóc Sơn, Thường Tín và Từ Liêm). Trong năm 2013 Tổng công ty tiếp tục tổ chức 214 chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng về các khu công nghiệp, khu chế xuất, các huyện ngoại thành và dã rổ chức được 145/214 chuyến (trong đó có 30 chuyến Phiên chợ Việt và 115 chuyến bàn hàng lưu động). Hiện còn 69 chuyến sẽ thực hiện vào dịp trước, trong và sau tết 2014. Tổ chứ 2 chuyến bàn hàng lưu động tại 2 xã miền núi xa nhất của huyện Thạch Thất và Mỹ Đức, mỗi xã bàn từ 2 đến 3 ngày. Ngoài ra còn tổ chức kinh doanh thông qua chương trình Phiếu mua hàng, Phiếu quà tặng, Giỏ, túi quà tết…

PV