Ở xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, Hải Dương, ai cũng biết CCB Bùi Đức Duyệt - Phó chủ tịch Hội CCB xã, người không tiếc công sức tìm tòi, khôi phục giống khoai lang làng Thói “khoai lang tiến vua”, làm giàu cho gia đình và bà con quê hương.

Nhập ngũ năm 1974, Bùi Đức Duyệt phục viên năm 1980 với chế độ bệnh binh. Trăn trở với cây khoai lang nổi tiếng ngọt bùi mà chỉ đất Văn Hội mới trồng được, một thời được tiến vua, nay bị thất truyền; vợ chồng ông Duyệt dành ra 1.200m2 đất của gia đình kết hợp với Công ty rau, củ, quả Ngôi Sao Xanh T.P Hải Dương trồng thử nghiệm 20 giống khoai lang. Qua vụ đầu tiên, ông chọn được giống khoai lang tên khoa học là KCL02 và đầu năm 2014 bắt đầu đưa vào trồng vụ đầu tiên... Từ kết quả ban đầu, ông cung cấp giống không lấy tiền, vận động bà con xây dựng mô hình sản xuất, rồi phổ biến hướng dẫn cho hội viên và bà con về kỹ thuật làm đất, cách trồng. Với chất lượng được khẳng định, khoai lang tiến Vua đã đưa vào trồng trên 30ha đồng làng Văn Hội.

Cuối năm 2017, CCB Bùi Đức Duyệt lên Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội tìm giống khoai lang lá chân vịt, vỏ hồng, ruột trắng và loại khoai chân vịt lá đỏ tía, ruột vàng về trồng thử và cung cấp giống cho bà con cùng trồng, đạt hiệu quả tốt. Việc tiêu thụ khoai rất thuận lợi, giúp nhiều gia đình nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

Lê Doãn Chiêu