Nghĩ là làm, Đỗ Tiến Dũng khai hoang phục hóa trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả, hoa màu và kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thế nhưng, bỏ công sức nhiều mà hiệu quả thấp, năm 1996, anh “khăn gói” lên đường đi học hỏi các mô hình sản xuất kinh tế hay để áp dụng cho mình. Sau chuyến đi này, Đỗ Tiến Dũng quyết định mô hình VAC trên diện tích ban đầu là 2,5 ha. Từng bước, người CCB biến vùng đất biên giới đầy lau sậy, cát trắng thành trang trại vườn-ao-chuồng, nuôi cá, nuôi vịt, đồng thời tận dụng đồng cỏ để thả bò, chăn nuôi lợn... Bên cạnh đó, anh còn đầu tư một lò ấp trứng vịt lộn để lấy giống và cung cấp trứng cho thị trường.
Hiện nay, với đàn vịt hơn 500 con, vài chục con bò, lợn rừng, ao cá, rừng cây ăn quả.., mỗi năm gia đình ông Dũng xuất ra thị trường hàng chục tấn lợn thương phẩm; từ 2,5 đến 3 tấn cá nước ngọt; hơn sáu nghìn con vịt thương phẩm; 15 tấn măng bát độ; hơn 10 vạn quả trứng vịt lộn… trừ chi phí thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên. Ông Dũng cho biết, thời gian tới sẽ phát triển mô hình chăn nuôi bò bán công nghiệp, từng bước đưa kỹ thuật vào chăn nuôi để gia tăng giá trị.
Cần cù, năng động, sáng tạo, CCB Đỗ Tiến Dũng đã xây dựng được một cuộc sống bền vững, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, ngoài ra, còn giúp đỡ, hỗ trợ bà con, anh em đồng đội về con giống và kinh nghiệm hay trong chăn nuôi. Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2011- 2016 của TP Móng Cái, ông Dũng vinh dự được tuyên dương là một trong những gương CCB làm kinh tế giỏi.
Quang Thọ