Các Ngoại trưởng EU đã ra tuyên bố phê phán Mát-xcơ-va “tiếp tục ủng hộ” quân ly khai và nói Nga phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát bạo lực trở lại ở Đông Ukraine. Các Ngoại trưởng cũng đồng ý sẵn sàng có phản ứng cứng rắn hơn, nếu tình hình Đông Ukraine trở nên trầm trọng hơn.
Thời gian gần đây, chiến sự bùng nổ dữ dội trở lại ở miền Đông Ukraine. Bác bỏ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Nga Putin đề xuất trong lá thư gửi ông Poroshenko, quân đội Ukraine mở chiến dịch quy mô lớn với ý đồ giải quyết cuộc xung đột theo hướng quân sự, tuy nhiên họ đã phải bỏ sân bay chiến lược Donetsk (ngày 23-1) với tổn thất nặng nề. Phát huy chiến quả, lực lượng ly khai ở miền Đông tuyên bố hủy bỏ Thỏa thuận ngừng bắn Minsk và mở cuộc phản công mới trên nhiều hướng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình hình này, đồng thời lên án Kiev “đạo đức giả” trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt Nga được thông qua trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang xuất hiện những rạn nứt nội bộ về vấn đề này. Thủ tướng Áo Werner Faymann khẳng định lối thoát cho cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây chỉ được tháo gỡ qua các cuộc đàm phán, còn việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ không đưa lại bất kỳ kết quả nào. Ngoại trưởng Slovenia Karl Erjavec cho rằng việc gia tăng trừng phạt Nga sẽ không mang lại hiệu quả vì nó không góp phần thúc đẩy hiện thực hóa Thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Còn Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotziasa thì cho rằng cần tiến hành đối thoại thay vì áp đặt các biện pháp mới đối với Nga.
Về phần mình, Nga khẳng định việc EU tiếp tục trừng phạt Nga là một chính sách tiêu cực sẽ không mang lại kết quả gì và Nga sẽ không thương lượng với EU về các biện pháp trừng phạt, vì đây là quyết định đơn phương của tổ chức này. Đại diện thường trực Nga tại EU - Vladimir Chizhov cho rằng Liên minh châu Âu đã chỉ trích Nga một cách vô căn cứ mà không hề nhắc đến trách nhiệm của Kiev gây ra cuộc chiến đẫm máu ở miền Đông Ukraine. Những lý lẽ của EU về tình hình leo thang căng thẳng ở miền Đông Ukraine là hoàn toàn sai lầm, thể hiện "tiêu chuẩn kép" trong quan điểm của tổ chức này. Quyết định mới của EU cho thấy EU một lần nữa đã bỏ qua cơ hội thoát khỏi lối mòn của sự nhận thức máy móc giản đơn về tình hình miền Đông Ukraine, việc gây áp lực bằng trừng phạt với Nga, cũng như việc tiếp nhận thông tin thực tế hoàn toàn một chiều.
Hiện chiến sự chủ yếu tập trung ở vùng Debeltsevo. Tại đây tập trung rất nhiều lực lượng quân đội của Ukraine đang bị phía lực lượng dân quân vây hãm, bao vây và tiêu diệt. Quân đội Ukraine đã cố gắng nhiều lần mở đường máu để rút khỏi Debeltsevo, nhưng không thành. Trong khi đó, cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn cho Ukraine diễn ra ở Minsk đã không đạt được kết quả.
Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine kéo dài từ hơn 9 tháng qua đã làm ít nhất 5.000 người chết.