Các sở thông tin và truyền thông địa phương cũng tiến hành kiểm tra việc khai báo thông tin của các thuê bao di động trả trước trên địa bàn mình để tiến hành xử phạt. Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau ngày 31/1 tới, các doanh nghiệp phải báo cáo tình hình triển khai việc quản lý thuê bao di động. Trên cơ sở này, Bộ sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu sang Bộ Công an để đối soát số chứng minh thư. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thông tin sai, người đứng tên thuê bao sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các doanh nghiệp phải tiến hành các biện pháp kỹ thuật để khách hàng có thể kiểm tra thông tin của họ qua SMS hoặc website. Qua khâu kiểm tra này, khách hàng sẽ biết được số máy của mình đang đứng tên ai, đảm bảo chuẩn các thông số như họ tên, ngày sinh, chứng minh thư, địa chỉ... để hoàn tất việc khai báo.

Quỳnh Anh (TH)