Thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, cùng chung sức với chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề tai nạn giao thông trên địa bàn, trong khoảng thời gian 2 năm qua (2013-2014), hơn 31.000 hội viên CCB và các tổ chức Hội CCB ở tỉnh Đồng Nai đã tích cực tham gia giải quyết vấn nạn này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban ATGT cấp mình đã vận động hội viên gương mẫu thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt các quy định về ATGT như đội mũ bảo hiểm, không vi phạm quy định, xây dựng “Gia đình văn hóa giao thông”, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia bảo đảm ATGT trên địa bàn. Trong hai năm qua, lực lượng hội viên CCB và tổ chức Hội các cấp ở Đồng Nai đã tích cực tham gia đảm bảo ATGT trong tỉnh, như hiến 68.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, thành lập 257 tổ ATGT với 2.169 hội viên CCB tham gia. CCB huyện Xuân Lộc đã xây dựng 44 “Tuyến đường CCB tự quản” trên địa bàn; ở thị xã Long Khánh, Hội CCB lập được 66 tổ xung kích với 969 hội viên CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ở thị trấn Vĩnh An và nay là toàn huyện Vĩnh Cửu, Hội CCB đã xây dựng mô hình 1+4 (một gia đình CCB làm nòng cốt vận động 4 gia đình liền kề chấp hành đường lối của Đảng và trật tự ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội). Dọc theo các tuyến đường tại các khu công nghiệp, chợ đầu mối, trường học ở TP Biên Hòa, thị trấn Trảng Bom, các huyện Thống Nhất, Long Thành, Vĩnh Cửu, thị xã Long Khánh… Hội CCB các cấp đã thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả hàng ngàn tổ an toàn giao thông vận động nhân dân chấp hành luật giao thông, sơ cấp cứu người bị tai nạn giao thông, bảo vệ hiện trường tai nạn báo cơ quan công an đến giải quyết, đấu tranh với những xe cơi nới, chở quá tải, lái xe dung chất kích thích, nạn xe dù bến cóc, bắt chẹt hành khách… Nhiều tấm gương hội viên CCB tiêu biểu xuất hiện, được nhân dân ca ngợi và học tập, điển hình như hội viên CCB Nguyễn Văn Nhân ở phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) làm 700m đường giao thông nông thôn rộng 5m, rải nhựa nóng trị giá 1 tỷ đồng cho nhân dân cùng đi, tránh được tình trạng ổ gà, nắng bụi, mưa lầy; hội viên CCB Phạm Xuân Thế ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) vận động nhân dân làm 2km đường và điện chiếu sáng… Những chuyện vui như vậy ở Đồng Nai còn nhiều lắm.
Từ những kết quả to lớn trong hoạt động tham gia bảo đảm ATGT của hội viên CCB và các cấp Hội nơi đây đã có hàng trăm tập thể và cá nhân của Hội được các cấp chính quyền và ngành chức năng khen thưởng. Quý hơn là, việc làm của các hội viên và tổ chức Hội CCB ở Đồng Nai đã thiết thực góp phần kéo giảm đáng kể được số vụ tai nạn giao thông của tỉnh, giữ được sinh mạng và sức khỏe, giữ được hạnh phúc cho bao gia đình.
Quốc Huy