Căn cứ vào chương trình huấn luyện của năm, xã chia ra làm 3 đợt huấn luyện, mỗi đợt 10 ngày, về một ấp vừa luyện tập vừa lao động sản xuất, xây dựng các công trình văn hóa, dân sinh, giúp đỡ các gia đình chính sách và hộ nghèo.

Trong đợt 3 vừa qua, trung đội dân quân cơ động gồm 60 cán bộ chiến sĩ, với đầy đủ trang bị vũ khí, dụng cụ lao động, hành quân 10km về ấp B, huấn luyện các nội dung: kỹ thuật bắn súng AR15 trong các tư thế đứng, quỳ, nằm; ném lựu đạn xa, trúng hướng và chiến thuật tập kích địch, đánh chiếm lại mục tiêu. Qua kiểm tra, các khoa mục đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá và giỏi cao. Cán bộ, chiến sĩ còn tu sửa, nâng cấp 1km đường nông thôn, bắc lại một cây cầu, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông, khơi thông nhiều cống rãnh thoát nước, thu gom rác thải, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sốt xuất huyết; giúp các hộ nghèo sửa chữa nhà cửa, phơi thóc, phun thuốc bảo vệ thực vật…

Đồng chí Nguyễn Thành Đăng, xã đội trưởng cho biết: Đây là mô hình mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ủng hộ. Dân quân gần gũi nhân dân, nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm, động viên cho kết quả huấn luyện tốt hơn, chiến sĩ được rèn luyện sức khoẻ, biết làm tốt công tác dân vận. Cán bộ nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, tổ chức ăn ở, làm công tác chính trị, hậu cần toàn diện hơn. Mô hình này có thể áp dụng theo từng cụm, dân quân sang các xã bạn huấn luyện và xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trần Trọng Trung