Nếu như bốn năm trước, Hội được ủng hộ gần 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ, động viên cho 1.042 hội viên thoát nghèo và trợ cấp khó khăn đột xuất 153 triệu đồng, thì thời gian tới, theo tiêu chí mới, Hội lại có gần 1.500 gia đình CCB nghèo. Cuộc hành quân chiến thắng đói nghèo đang còn tiếp diễn. Toàn thành phố như dấy lên làn sóng mới, lay động đến tâm tư, tình cảm của tất cả hội viên và nhân dân của 15 quận huyện, các cơ quan dân chính Đảng và đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Đơn vị quyên góp được nhiều nhất là quận Hồng Bàng. Theo Đại tá Đồng Xuân Hiển, Chủ tịch Quận hội thì: Hội CCB có 2.615 hội viên, sang năm 2010 mới xuất hiện 5 hộ nghèo và đã xóa ngay trong năm cùng với ủng hộ 25 triệu đồng. Năm 2011, Hội có 13 hộ nghèo, đã tổ chức cuộc giao lưu với chủ đề: “Ấm tình đồng đội” thu được trên 206 triệu đồng; trong đó, 3 đồng chí uỷ viên thường trực Quận ủy mỗi người 1 triệu đồng, 11 đồng chí uỷ viên thường vụ Quận ủy mỗi người 500 ngàn đồng, các đồng chí Phó chủ tịch UBND quận và Thường trực Quận hội từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng, 8 doanh nghiệp CCB ủng hộ từ 3 đến 15 triệu đồng, mỗi phường từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng, mỗi hội viên CCB thấp nhất 10.000 đồng… Hội dự kiến hỗ trợ 13 hộ nghèo mỗi hộ từ 7 đến 10 triệu đồng, 19 hộ cận nghèo mỗi hộ 2 triệu đồng, sửa 2 nhà xuống cấp trị giá 40 triệu đồng và hỗ trợ sửa một nhà nữ CQN với 10 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Chí Tình, Phó chủ tịch Quận hội Lê Chân cho biết: Quận có 4.527 hội viên ở 22 cơ sở (15 phường và 7 đơn vị khối 487); trong đợt 1, hội xóa hết 4 hộ nghèo và ủng hộ 45 triệu đồng. Đợt này Hội lại vận động được 100% số hội viên tham gia với 45 triệu đồng, quyết tâm xóa xong 9 hộ nghèo; trong đó có 2 hộ CCB thương binh khó khăn hơn cả là Trần Văn Tiếp và Trần Văn Ngọc, mỗi hộ 15 triệu đồng để mua một xe máy chạy xe ôm và mua một máy bơm mở dịch vụ rửa xe.

Trung tá Nguyễn Văn Bê, Chủ tịch Huyện hội An Lão tâm sự: Hội có 4.900 hội viên, trong đợt 1 quyên góp được 265 triệu đồng, xóa được 53 hộ nghèo, trong đó có 16 gia đình là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, còn lại là gia đình thương binh, CCB khó khăn. Năm 2011, Huyện hội lại có trên 100 gia đình nghèo và đã ủng hộ được 80 triệu đồng, dự kiến giúp cho 30 hộ thoát nghèo.

Hiệp hội doanh nghiệp TBB-CCB thành phố có 110 thành viên, chia làm 8 cụm theo địa bàn và ngành nghề sản xuất kinh doanh, lần này ủng hộ 150 triệu đồng. Thượng úy Nguyễn Minh Quyền, nguyên cán bộ Bộ CHQS Hải Phòng, Cụm trưởng cụm Nam An Lão bật mí: Cụm của anh có 13 doanh nghiệp, hàng năm đều tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ thương binh, gia đình liệt sĩ, ngay như chương trình “Tết cho người nghèo” năm 2011 với 150 suất quà (mỗi suất 100.000 đồng). Công ty CP khoáng sản Hải Phòng do anh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc có 80 lao động, thu nhập bình quân mỗi tháng 3,5 triệu đồng/người, có nhiều cán bộ, công nhân là CCB nhưng không có CCB nghèo.

Trong những đơn vị ủng hộ còn có Bộ CHQS thành phố 180 triệu đồng, Công an thành phố 15 triệu đồng, Công ty Xi măng 20 triệu đồng, Công ty Xăng dầu khu vực 3, Bộ tư lệnh Hải quân, Sư đoàn phòng không B63, Hải quan thành phố, Tổng công ty viễn thông quân đội, Bưu điện thành phố… Chỉ trong 4 tháng đầu năm, Hội CCB thu được gần 1,7 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ ít nhất cho 250 hộ thoát nghèo và đến năm 2015 cơ bản hết nghèo.

Thiếu tướng Đỗ Công Mùi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết: Xuất phát từ tình cảm đồng chí, đồng đội gắn bó ở chiến trường, nay về đời thường lại tiếp tục có nhau; Hội CCB TP Hải Phòng là địa phương đầu tiên có phong trào mang nhiều ý nghĩa này. Cả thành phố đã vào cuộc, không những chăm lo đời sống hội viên mà còn làm tốt công tác dân vận, chính sách an sinh xã hội, vì người nghèo của Đảng, Nhà nước. Phong trào mang lại hiệu quả thiết thực nên cần nhân rộng ra các Tỉnh hội và đoàn thể, tổ chức xã hội khác.

Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm