Hội Doanh nhân – trang trại CCB CQN huyện Kinh Môn (Hải Dương) được thành lập tháng 10-2009. 5 năm qua, Hội Doanh nghiệp này đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực tuyên truyền, động viên hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương. Hội giúp đỡ hội viên chủ động điều chỉnh kế hoạch, khai thác tối đa nguồn lực, thế mạnh của từng doanh nghiệp, tổ chức tham quan, học tập, quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm, giải quyết những vướng mắc khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, duy trì sản xuất, tạo việc làm, giữ vững ổn định mức lương cho người lao động. Điều đáng ghi nhận là trước những ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và trong nước, các doanh nghiệp, trang trại do CCB, CQN làm chủ vẫn trụ vững, không có cơ sở nào phải ngừng sản xuất hoặc giải thể, thậm chí nhiều doanh nghiệp tiếp tục phát triển tốt. Tiêu biểu là các doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Thắng); Công ty Cổ phần đóng tầu vận tải Phương Nam (thị trấn Kinh Môn); Công ty TNHH một thành viên Tiến Thịnh Phát (Thượng Quận); Công ty TNHH Đông Thọ (Duy Tân)… Các doanh nghiệp, trang trại CCB, CQN tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động là con em CCB, CQN, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước hàng tỉ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, BCH Hội thường xuyên quan tâm đến công tác tình nghĩa và công tác chính sách xã hội. Trong những năm qua, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng chục thân nhân hội viên ốm đau, từ trần; trao tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách vào dịp ngày lễ, tết, trị giá hàng chục triệu đồng.
Với những kết quả đã đạt được, Hội Doanh nghiệp, trang trại CCB, CQN huyện Kinh Môn đã thể hiện bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận làm kinh tế, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương…
BÙI VĂN NHÁNG