Nổi bật trong các thành tích 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua số 4 (gồm 9 tỉnh, TP đồng bằng sông Hồng: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Hòa Bình, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình) là luôn quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ, hội viên. Tính riêng Tết Nguyên Đán 2014, toàn cụm đã vận động và gom góp được 10 tỷ 420 triệu đồng giúp đỡ các gia đình chính sách và hội viên nghèo! Tiêu biểu có Tỉnh hội Thái Bình (3,4 tỷ đồng), Hải Phòng (1,37 tỷ đồng), Ninh Bình (920 triệu đồng). Điểm nổi bật tiếp theo là công tác giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện ở các mô hình rất hay ở các tỉnh: Thái Bình có Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”, “Cháu hỏi ông trả lời”; Ninh Bình tổ chức 471 buổi thời sự cho 87.799 người nghe về Điện Biên Phủ; Thành hội Hải Phòng và một số đơn vị phối hợp mở đêm liên hoan văn nghệ “Âm vang Điện Biên”; Hà Nam có giải bóng chuyền từ Tỉnh hội xuống cơ sở; Hòa Bình tọa đàm “Ký ức Điện Biên” có truyền hình trực tiếp… Cùng với việc trên, là các hoạt động thiết thực: Hải Phòng tặng 5 nhà “Nghĩa tình Điện Biên” cho hai tỉnh Điện Biên và Sơn La; Hải Dương tặng 1.563 suất quà giá trị gần 10 tỷ đồng cho cựu chiến sĩ Điện Biên; Hà Nam ủng hộ 90 triệu đồng xây nhà cho CCB chống Pháp; Hòa Bình xây 11 nhà tình nghĩa trị giá 450 triệu đồng; Nam Định xây mới 5 nhà, nâng cấp 7 nhà trị giá 393 triệu đồng; ngoài ra nhiều tỉnh tổ chức các đoàn lên thăm chiến trường Điện Biên xưa và vào thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình…
Nổi bật nhất vẫn là phong trào thi đua “CCB gương mẫu, hiến kế góp công xây dựng nông thôn mới”: CCB các Tỉnh hội Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình hiến hàng ngàn m2 đất, hàng trăm triệu đồng, hàng chục ngàn ngày công; Hưng Yên hiến trên 25.000m2 đất, ủng hộ 2 tỷ 552 triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công; Hải Dương hiến 9.550m2 đất và trên 3 tỷ đồng; Quảng Ninh nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường quê” từ Đông Triều ra khắp miền Đông Bắc; Thành hội Hải Phòng hoàn thành chương trình “500 tấn xi măng chung sức xây dựng nông thôn mới” - mà nói như Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch T.Ư Hội, là “Vật chất tuy nhỏ, song tạo lên sức bật lớn cho phong trào…”; Tỉnh hội Hà Nam, Thái Bình cũng tưng bừng sôi nổi trong cuộc vận động hiến đất, hiến công, mua cát, mua đá làm đường và đi đầu trong dồn điền, đổi thửa xây dựng các “Cánh đồng mẫu lớn!”...
Đặc biệt, trước sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đội ngũ CCB càng sát cánh bên nhau, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của trên, vừa sâu sát cơ sở, nắm bắt nhanh diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy định hướng tư tưởng và động viên tình yêu đất nước cho các tầng lớp nhân dân, đồng thời quán triệt mọi người thể hiện lòng yêu nước trong khuôn khổ pháp luật, luôn tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, cũng như chú ý giáo dục, ngăn chặn những việc làm manh động, quá khích của một số đối tượng lợi dụng lòng yêu nước gây mất trật tự an ninh. Tiêu biểu về điểm này, phải kể đến Hưng Yên, nơi có hàng trăm cụm công nghiệp, song không hề xảy ra chuyện gì…
Phấn khởi trước các thành tích đạt được của các tỉnh, thành hội qua 6 tháng đầu năm, tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua, đồng chí Hồ Luyện, Ủy viên Thường vụ BCH T.Ư Hội, Cụm trưởng Cụm 4 - đã thẳng thắn nhận khuyết điểm: Rằng các tỉnh có nhiều cách làm hay quá, song việc trao đổi kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua giữa các đơn vị chưa được Cụm trưởng quan tâm đúng mức; Công tác tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay còn hạn chế, nên chưa tạo được sự lan tỏa trong toàn vùng Đồng bằng sông Hồng và Đại tá Hồ Luyện nhấn mạnh: Trong phương hướng thi đua 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ hàng đầu của 9 Tỉnh hội trong cụm là phải tích cực tuyên truyền, giáo dục thời sự, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân qua tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là diễn biến tư tưởng xung quanh việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam, từ đó kịp thời tham mưu với cấp ủy và chính quyền hướng giáo dục, xây dựng tình cảm, ý chí đấu tranh với kẻ xâm lược cũng như những biện pháp ngăn chặn mọi hành động bột phát, kích động, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở địa phương. Bênh cạnh đó, là đẩy mạnh các hoạt động, mà trong đó là chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” từ cấp huyện, quận, thị đến cấp tỉnh, thành, làm bừng lên một khí thế thi đua mạnh mẽ toàn diện, cùng nhau phấn đấu lập nhiều thành tích lớn hơn nữa để chào mừng Đại hội thi đua toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (2009-2014) và chào mừng 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (12-1944 - 12-2014).
Bài và ảnh:
Nguyễn Phúc Ấm