Đoàn LHH CCB Savannakhet và Salavan đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/9/1962-6/9/2022) và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị Việt- Lào (18/7/1977-18/7/2022). Từ ngày 11-14/7/2022  đoàn đại biểu Liên Hiệp hội (LHH) CCB tỉnh Salavan do đồng chí Trung tá Xăm ly Pho-Thy Sản - Chủ tịch LHH CCB tỉnh làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu LHH CCB tỉnh Savannakhet do đồng chí Thiếu tá Chum- Nhọt Nuôn-Sý - Phó Chủ tịch LHH CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với Hội CCB tỉnh Quảng Trị. Đón tiếp và làm việc với 2 đoàn bạn có đồng chí Đại tá Hoàng Văn Thanh -Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí trong BTV Hội CCB tỉnh.

Hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị, Savannakhet và Salavan

Tại buổi hội đàm, 3 tổ chức Hội đã đánh giá lại kết quả phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022 nổi bất là: Đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên CCB về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet và Salavan; sự gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc, giữa Nhân dân, Quân đội và Hội Cựu chiến binh của ba tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị Việt- Lào.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị, Savannakhet và Salavan

Hội CCB các huyện biên giới đã đón tiếp chu đáo các đoàn CCB và thân nhân thăm di tích lịch sử cách mạng tại Hướng Hóa và Bảo tàng Bản Đông - huyện Sê Pôn… nơi mà CCB cùng chung một chiến hào trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc; các bên đã tích cực trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác xây dựng và hoạt động Hội CCB; Tuy đại dịch Covid-19 kéo dài, song đã phối hợp phối hợp chỉ đạo các huyện biên giới phối hợp với bộ đội biên phòng, công an thực hiện tốt hoạt động kết nghĩa Bản- Bản, giúp đỡ lẫn nhau, vận động Nhân dân bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả; Hội CCB huyện Hướng Hóa đã tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên, tặng vật chất, đồ dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm giúp LHH CCB Sê Pôn trị giá 45 triệu đồng; Hội CCB huyện Đa Krông giúp huyện Sa Muồi 60 triệu đồng trong các đợt Covid- 19, khắc phục hậu quả thiên tai… LHH CCB tỉnh Savannakhet đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ Đội 584 của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị 3 năm qua đã tìm kiếm, quy tập 53 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; Hội CCB tỉnh Quảng Trị đã đề nghị và T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng 6 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp CCB Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo LHH Hội CCB tỉnh Savannakhet và Salavan; các bên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp CCB Quảng Trị tìm hiểu, hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực theo đúng luật pháp của mỗi nước.

Đoàn đại biểu LHH CCB Savannakhet và Salavan viếng NTLSQG Đường 9.

Ba đoàn đã thống nhất và ký kết bản ghi nhớ, phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2024 với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội, hai tổ chức CCB Việt Nam và Lào, Hội CCB của tỉnh Quảng Trị và Savannaket, Salavan; Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của CCB 3 tỉnh, kinh nghiệm trong xây dựng và hoạt động phong trào của Hội CCB các cấp; Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CCB Quảng Trị tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Savannaket và Salavan; Chỉ đạo Hội CCB các huyện biên giới đẩy mạnh hoạt động, động viên nhau cả vật chất và tinh thần, tăng cường tình cảm gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong khả năng và điều kiện cho phép bảo vệ mốc giới và an ninh biên giới chung giữa 2 nước; Tiếp tục tạo điều kiện và giúp đỡ Đội quy tập 584 làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Savannakhet đưa về Việt Nam.

Trước đó 2 đoàn bạn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đặt vòng hoa, dâng hưởng tưởng niệm các AHLS tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9, thăm một số mô hình CCB làm kinh tế giỏi tại Hội CCB TP Đông Hà, huyện Vĩnh Linh.

Lê Phước Thọ