CCB Phùng Văn Chính, hiện đang cư trú tại khu 6, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngày mới về địa phương, anh cùng vợ làm ruộng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Chính quyết định đi tìm việc làm và học nghề. Thời gian đầu, anh nhận đủ việc, kể cả đào ao, đắp đường, xây dựng nhà ở, bốc vác… Do chăm chỉ, cẩn thận, anh trở thành thợ chính, rồi là thợ chủ. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, quản lý, điều hành, đến đầu tháng 9-2001, Phùng Văn Chính cùng một số bạn bè thành lập Công ty TNHH Tân Thịnh. Nhưng do có nhiều doanh nghiệp cùng làm một nghề, nên phát sinh cạnh tranh. Năm 2002, Chính quyết định vào Nam để tìm ngành nghề khác. Anh đã đến làm ở Ban quản lý khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh, khu công nghiệp Linh Trung I, khu công nghiệp Linh Trung II, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Dương… cuối cùng, anh chọn khu công nghiệp Sóng Thần để đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất phôi và cán thép. Mọi thủ tục đang triển khai thì anh nhận được tin bố đẻ bệnh nặng đã qua đời. Thế là mọi kế hoạch phải thay đổi.

Quay trở về quê, anh nhận thấy, nếu đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuynel công nghệ mới tại khu Đồng Nẵng, thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Anh làm dự án trình cơ quan có thẩm quyền và tháng 4-2004 được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép đầu tư với diện tích là 10,5 ha. Sau gần 16 tháng xây dựng, lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, đến tháng 8-2005, dây chuyền I đưa vào sản xuất, đồng thời tiếp tục lắp đặt dây chuyền II. Chất lượng gạch tốt đã thu hút được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Đà Nẵng…

Từ 59 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng ban đầu, đến nay tổng giá trị tài sản của Công ty Tân Thịnh đạt xấp xỉ 200 tỷ đồng; tổng doanh thu năm 2008 trên 22 tỷ đồng, năm 2009 trên 25 tỷ đồng, năm 2010 trên 26 tỷ đồng. Công ty hiện có gần 400 người, trong đó 1 kỹ sư cơ điện, 1 kỹ sư cơ khí, 1 cử nhân luật, 4 cử nhân kinh tế, cao đẳng cơ khí, kỹ thuật, hóa silicat 15 người, trung cấp 40 người…

Công ty TNHH Tân Thịnh luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử văn hóa, giúp đỡ gia đình chính sách gặp khó khăn… Tổng số tiền ủng hộ hằng năm lên tới 150.000.000 đồng. Năm 2010, CCB Phùng Văn Chính là một trong những “Doanh nhân đất Việt” xuất sắc của tỉnh Vĩnh Phúc.

NGUYỄN CHÍNH