Lúc đầu không có tiền, anh vay xã 4 chỉ vàng và vay Ngân hàng thêm được 3 triệu đồng làm vốn. Nhờ khéo tay lại cần cù, nên mặt hàng gỗ như: tủ, sập, bàn ghế kiểu cổ mẫu mã phong phú, bán rất chạy. Khi có chút vốn liếng, Bích quyết định mở xưởng sản xuất, anh thâu nhận nhiều anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ở làng và tỉnh bạn vào xưởng, rồi không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, còn tạo điều kiện cho các em nơi ăn, chốn ở. Hiện nay, ngoài 20 em đang làm thợ và học nghề, Bích còn giao việc cho 80 người trong xã nhận hàng về làm tại nhà.

Giờ đây, đã trả xong nợ nần, Bích còn mua được ôtô, và xây dựng nhà cao tầng to đẹp, cùng 500m2 nhà xưởng có đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất, như: máy xẻ, máy bào, máy cưa, máy đục, máy tiện… trị giá gần 2 tỷ đồng. Ấy là chưa kể số vốn kinh doanh hơn 3 tỷ đồng nữa.

Sơn Trà