Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Báo cáo Chính trị trình ĐH nêu rõ: 5 năm qua các cấp Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên có lập trường, quan điểm vững vàng; quán triệt thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương Hội và TP. phát động; kiên quyết đấu tranh chống mọi mưu đồ phá hoại của các thế lực thù địch và đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Hội CCB thực sự là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động ở khu dân cư; tỷ lệ hội viên được bầu vào cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chiếm từ 40- 60% và hơn 13 % số hội viên tham gia lực lượng chính trị nòng cốt, cùng các ngành chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp, giữ vững ANTT địa bàn.
Trong phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp”, Hội CCB đã phấn đấu giảm nghèo về đích trước 2 năm theo tiêu chí của TP trong từng giai đoạn. Cụ thể đến 31/12/2013, Hội cơ bản xóa hết hộ nghèo giai đoạn 2011- 2015 theo tiêu chí 21 triệu đồng/người/năm; hiện có 34.204 hộ khá và giàu, tăng 310% so với đầu nhiệm kỳ năm 2012. Các hội viên góp quỹ Hội đạt bình quân 900.000 đồng/người, kết hợp vận động các nhà hảo tâm tài trợ xây mới, sửa chữa lớn 512 căn nhà tình nghĩa, tình thương, 824 căn nhà đồng đội cho các CCB khó khăn về nhà ở. Riêng Quỹ Hỗ trợ CCB nghèo TP đã tiếp nhận từ các tổ chức từ thiện, nhân đạo và trao 52.133 xe lăn, xe lắc, xây 404 căn nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ 25.000 suất học bổng và nhiều chương trình khác, tổng giá trị gần 8 tỷ đồng. Hội CCB TP. còn ủng hộ hơn 5 tỷ đồng giúp đồng bào nghèo khó ở trong nước.
Đ/c Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các cấp Hội tổ chức hội viên tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cử lực lượng góp phần bảo đảm an toàn giao thông các tuyến đường trọng điểm, đảm nhận nhiều tuyến đường “Xanh, sạch, đẹp” ở khu dân cư lôi cuốn các đoàn thể và nhân dân cùng làm. Hội viên CCB các huyện ngoại thành đã đóng góp nhiều tiền của và hàng vạn ngày công, trải nhựa bê tông 1.063 tuyến đường, 94 con hẻm, tổng diện tích hơn 80.000 m2, nạo vét 162 kênh mương phục vụ dân sinh, hiến 38.148 m2 đất trị giá hơn 36 tỷ đồng để xây dựng các công trình Nông thôn mới…
Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên và các trường học tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ; góp phần bồi dưỡng, giới thiệu 392 đoàn viên ưu tú vào Đảng và hơn 26.000 thanh niên vào Đoàn; mỗi Chi hội CCB đều đỡ đầu xây dựng Chi đoàn thanh niên sở tại vững mạnh. Các Hội cơ sở phối hợp với Cơ quan quân sự và Đoàn thanh niên cùng cấp vận động, tập hơn trên 60% CQN ở địa bàn vào Câu lạc bộ và Thành hội quản lý 217 Ban liên lạc Truyền thống với hơn 70.000 thành viên hoạt động hiệu quả…

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

*
*

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, ĐH đã biểu quyết thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

  • Cán bộ, hội viên ra sức học tập nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất về ý chí, hành động, tích cực tham gia công tác chính trị - xã hội, trên 40% số hội viên đảm nhận các chức danh của địa phương.
  • Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội TSVM, hơn 95% số hội viên gương mẫu và gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; phấn đấu cuối năm 2018 cơ bản không còn hộ nghèo, giảm 80% hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của TP.

Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại ĐH, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt biểu dương thành tích của Hội CCB TP. đã đạt được trong 5 năm qua, nhất là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, cùng các lực lượng vũ trang tăng cường công tác QP- AN giữ gìn TP bình yên; làm nòng cốt giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ và giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển KT - XH địa phương, có sức lôi cuốn mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân tham gia. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt tồn tại và một số nội dung cần quan tâm, đề nghị Hội CCB TP tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu ý kiến, cám ơn Đảng, chính quyền TP. và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Hội CCB làm tốt mọi mặt công tác; đồng thời nêu rõ vị trí, vai trò của Hội CCB ở một TP lớn có tầm quan trọng về kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước. Vì vậy, Hội CCB TP. Hồ Chí Minh cần phấn đấu cao hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Ra mắt BCH Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2017-2022

Tặng hoa cho các đại biểu Nhiệm kỳ 2012-2017

ĐH đã bầu BCH Hội CCB TP Khóa VI gồm 41 đồng chí và bầu 10 đại biểu dự ĐH Hội CCB toàn quốc. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ V tái cử Chủ tịch Hội CCB TP nhiệm kỳ 2017-2022./.

THÀNH VIÊN, QUỐC KHÁNH