BCCBVN-Ngày 14-10, tại Hà Nội, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tổng kết 10 năm phong trào “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự Đại hội có gần 400 đại biểu từ 6.822 cơ sở xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 11 đại biểu là anh hùng LLVT, anh hùng lao động, 99 đại biểu nữ, 35 đại biểu dân tộc ít người, 215 đại biểu là đảng viên, 45 đại biểu từ 80 tuổi trở lên.
Đồng chí Trương Tấn Sang-Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng Đại hội. Các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Nguyễn Tấn Dũng-Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc-Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thị Kim Ngân-Phó chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thiện Nhân-Chủ tịch UBTƯ. MTTQ Việt Nam, Đinh Thế Huynh-Bí thư TƯ. Đảng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Doan-Ủy viên TƯ Đảng, Phó chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng.
Báo cáo tổng kết tại Đại hội cho biết, 10 năm qua (từ năm 2005-2015), Hội Cựu TNXP tại 63 tỉnh thành và toàn thể cán bộ, hội viên đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa hộ nghèo trong cựu TNXP, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, các hội còn làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, góp phần giải quyết các chế độ chính sách cho cựu TNXP như: chế độ thương binh, nhiễm chất độc da cam/dioxin, hưởng trợ cấp một lần.... Cụ thể, trong 10 năm hội Cựu TNXP tại các tỉnh, thành phố đã giúp Đảng, Nhà nước giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến cho hơn 20 vạn Cựu TNXP; phối hợp lập hồ sơ xác minh truy tặng 18 địa phương, đơn vị, 33 cán bộ, chiến sĩ TNXP.
Hội cũng tích cực vận động hội viên tham gia phong trào “Nghĩa tình đồng đội” để cùng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn và cùng thực hiện chương trình giảm nghèo cho các hội viên. Hội còn là cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ đến với các hội viên để hỗ trợ những lúc khó khăn, đặc biệt là việc xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong nghèo. Nhiều tổ chức Hội ở các địa phương có Quỹ nghĩa tình đồng đội với số dư hàng trăm triệu đồng. Cả nước có trên 18.000 cựu TNXP được tặng nhà tính nghĩ, 475.000 cựu TNXP và nữ cựu TNXP được nhận sổ tiết kiệm, góp phần hỗ trợ cho trên 1 vạn hộ thoát nghèo…
Giai đoạn 2015-2020, Hội Cựu TNXP Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần cho cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. Đẩy mạnh phong trào giúp nhau sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững vươn lên có cuộc sống ổn định, thực hiện an sinh xã hội góp phần phát triển đất nước. Tiếp tục nêu cao vai trò của nhân chứng lịch sử giúp Đảng và Chính quyền giải quyết tình hình tồn đọng về chế độ chính sách với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến. Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thu hút toàn bộ Cựu TNXP tham gia; xây dựng kế hoạch, phát động nhân điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước…
PV