Cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của gia đình anh Nguyễn Minh Tiến.

Năm 2020, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Minh Tiến vinh dự được Hội CCB huyện Yên Bình đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và đóng góp xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Hán Đà, năm 1986, anh Nguyễn Minh Tiến tình nguyện nhập ngũ. Năm 1989, anh phục viên trở về địa phương, cùng vợ con làm đủ mọi việc, từ đánh tôm cá trên hồ Thác Bà rồi buôn bán nhỏ lẻ với quyết tâm thoát nghèo. Từ 8 triệu đồng nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, anh đầu tư vào chăn nuôi và trồng cây ăn quả.

Hiện tại, vườn nhà anh có 60 gốc bưởi Khả Lĩnh, hàng năm, cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Anh còn nhận 2 ha ngoài đảo hồ Thác Bà để trồng rừng, Tiến còn nhận thêm diện tích và thu mua gỗ của một số hộ khác để tăng thu nhập. Hiện anh đã có 7 ha rừng keo, cộng với nuôi lợn, cấy lúa, trồng chè, nuôi cá, mỗi năm gia đình anh có tổng thu nhập trên 200 triệu đồng.

Kinh tế khá giả có của ăn, của để, năm 2012, anh vay mượn thêm vốn của anh em, bạn bè đầu tư mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Sản phẩm gỗ bóc của gia đình anh sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, chủ yếu xuất khẩu ở thị trường Trung Quốc và Ấn Độ.

Năm 2020 và quý I năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song xưởng chế biến gỗ của anh vẫn hoạt động ổn định. Tính trung bình mỗi tháng chế biến, tiêu thụ từ 400 - 500 m3 gỗ tròn; doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm; tạo công ăn việc làm cho 8 - 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Nguyễn Minh Tiến còn là hội viên cựu chiến binh (CCB) gương mẫu; tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện nhân đạo; sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn và giúp đỡ khó khăn cho bà con trong thôn, xã.

Đặc biệt, góp sức xây dựng xã Hán Đà đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2017 đến nay, gia đình anh liên tục tham gia ủng hộ xã, thôn từ 10 - 15 triệu đồng để làm đường giao thông, tu sửa nhà văn hóa, làm đường điện thắp sáng.

Hiện tại, thôn An Lạc đã có 9 km đường cơ bản được bê tông hóa thuận tiện cho việc đi lại giao thương phát triển kinh tế - xã hội. Với những đóng góp đó, năm 2020, CCB Nguyễn Minh Tiến vinh dự được Hội CCB huyện Yên Bình đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

Ngọc Sơn