Ban chấp hành ra mắt Đại hội.

Ngày 30-6, tại Hà Nội, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; Nguyễn Hùng Dũng - AHLĐ, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Chủ tịch CLB Dầu khí Trường Sa; Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Tập đoàn.

Nhiệm kỳ 2017-2022 là giai đoạn đặc biệt khó khăn và thử thách đối với ngành Dầu khí. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm sâu cùng những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như đời sống của người lao động Dầu khí, trong đó có cán bộ hội viên Hội CCB Tập đoàn. Vượt qua những thách thức, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã đưa ra những giải pháp phù hợp, sáng tạo triển khai hiệu quả các hoạt động, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Tập đoàn và đơn vị.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Dũng trân trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời đề nghị Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tiếp tục xây dựng tổ chức Hội thật sự trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Khóa III (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 4 đồng chí; đồng chí Lê Quang Toán được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Văn Định giữ chức Phó Chủ tịch, kiêm phụ trách công tác kiểm tra. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Tập đoàn gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, lãnh đạo Hội CCB Tập đoàn trao tặng Bằng khen của T.Ư Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB Cơ quan Tập đoàn vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021; Tổng giám đốc Tập đoàn trao Bằng khen cho Hội CCB Cơ quan Tập đoàn; trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Hải Linh

Hội CCB huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Nhiệm kỳ qua, Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó nổi bật là, tích cực tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội đã vận động hội viên đóng góp và hiến gần 17.000m2 đất, gần 9.250 ngày công, 26,1 tỷ đồng... Phối hợp và sửa chữa nâng cấp 68km đường bê tông nông thôn, làm đường điện chiếu sáng 35km; CCB quản lý nhiều đoạn đường trọng yếu trong xã...

Cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Hiện nay, tổng quỹ Hội đạt 11,8 tỷ đồng (hơn 4 triệu đồng/hội viên). Hội CCB xã, thị trấn thực hiện mô hình “Tấn gạo tình thương” trị giá hàng trăm triệu đồng giúp hội viên khó khăn…

Đại hội bầu BCH Hội CCB huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội CCB tỉnh Khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 19 đồng chí.

Dịp này, lãnh đạo Hội CCB tỉnh, UBND, Hội CCB huyện Bù Đăng trao tặng 3 Bằng khen và 29 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Duy Hiến                                                                                                                          

Hội CCB T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc: Tại đại hội, báo cáo tổng kết và các tham luận nêu bật những thuận lợi, khó khăn và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Hội. Các chương trình, phong trào thi đua nhằm phát triển KTXH, ANQP và các hoạt động xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”… đều được Hội CCB thành phố thực hiện hiệu quả. Nổi bật là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN. Có 256 đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền MTTQ; 81 đồng chí tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đẩy mạnh duy trì hoạt động 518 mô hình an ninh tự quản “1+2”, “1+3” để góp phần giữ vững ANCT - TTATXH địa bàn. Hội chỉ đạo, tuyên truyền tới các cấp Hội, hội viên về phòng, chống dịch Covid-19; 100% các khu vực phong tỏa, điểm chốt trong địa bàn thành phố đều có CCB làm nhiệm vụ; Hội thành lập 30 tổ truy vết với 126 đồng chí; tham gia quyên góp ủng hộ 374,1 triệu đồng và hiện vật để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch…

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh gồm 21 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.        

Lê Thị Lan