Chương trình bồi dưỡng và diễn tập gồm 3 phần chính: Hướng dẫn võ thuật một đấu một có súng ngắn, dao găm, mã tấu và côn; Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu nạn nhân; Hành động của nhân viên bảo vệ xử lý các tình huống ngân hàng bị cướp tấn công có vũ khí. Với sự tham gia hướng dẫn, truyền đạt cách xử lý các tình huống của bộ đội Đặc công Quân khu 7 và Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Qua đợt diễn tập lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của Cty CQN đã nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi làm nhiệm vụ; biết cách nhận dạng, sử dụng các thế võ, cách ra đòn tay, chân… khi đối đầu và khống chế đối tượng cướp có vũ trang; thành thạo và có các kỹ năng cơ bản trong Phòng cháy chữa cháy (PCCC), giải tán đám đông, cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứ người bị thương, bị đuối nước…
Toàn bộ việc triển khai bồi dưỡng, diễn tập, thực hành diễn tập diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy trình. Lực lượng bảo vệ của Cty CQN đã thao tác thành thạo, nhanh gọn, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Buổi diễn tập góp phần nâng cao cảnh giác cho lực lượng bảo vệ cũng như cán bộ, nhân viên ngân hàng trong phòng chống kẻ gian, cũng như trong công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn.Diễn tập bắt cướp có vũ khí


Huấn luyện và diễn tập phòng cháy chữa cháy

Trịnh Quốc Khánh