Hai Hội phối hợp hỗ trợ sửa nhà nghĩa tình đồng đội cho CCB Phạm Đức Vịnh, thôn Đại Tiến, xã Đại Đức.

Năm 2022 có dấu ấn đặc biệt, khẳng định sự phát triển của Hội Doanh nhân CCB huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Xuất phát từ nhu cầu phát triển và được sự phối hợp, giúp đỡ của Hội CCB huyện, Hội CCB cơ sở, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, Hội Doanh nhân CCB huyện Kim Thành tổ chức ra mắt thành công 18 CLB Doanh nhân CCB các xã, thị trấn, nâng tổng số hội viên từ 62 lên 295 hội viên - dẫn đầu tỉnh và cả nước. Từ mô hình CLB Doanh nhân các xã, thị trấn của huyện Kim Thành, Hội Doanh nhân CCB tỉnh đang triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh. Mới nhất, trong tháng 11-2022, Hội Doanh nhân CCB huyện Nam Sách tổ chức ra mắt CLB Doanh nhân CCB xã Quốc Tuấn.  

Ngay sau khi thành lập, các CLB xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động có nhiều linh hoạt, sáng tạo. Tiêu biểu như CLB Doanh nhân CCB các xã, thị trấn: Liên Hoà, Tuấn Việt, Kim Tân, Tam Kỳ, Cổ Dũng, Ngũ Phúc, Phú Thái…

Các CLB có cách làm hay, sáng tạo để tạo nguồn kinh phí hoạt động như CLB Doanh nhân CCB xã Tuấn Việt đăng ký nhận quản lý chợ Tuấn Việt; CLB Doanh nhân CCB thị trấn Phú Thái nhận quản lý bãi đậu xe, thu gom, vận chuyển rác thải; CLB Doanh nhân CCB xã Kim Tân nhận quản lý 4 nghĩa trang nhân dân địa phương; CLB Doanh nhân CCB xã Ngũ Phúc đăng ký quản lý chợ Ngũ Phúc… Bằng các nguồn thu của mình, CLB Doanh nhân CCB xã Cổ Dũng phối hợp ủng hộ Hội CCB và Hội Phụ nữ xã hơn 20 triệu đồng xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu CCB và phụ nữ tự quản; các CLB tích cực ủng hộ các cháu hoạt động hè, Tết, ngày hội Đại đoàn kết các thôn, khu dân cư...

Đồng chí Nguyễn Thành Tựa - Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Thành cho biết: “Để công tác phối hợp có tính thiết thực, đạt hiệu quả cao và ngày càng đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, hai Hội chủ động thống nhất nội dung, xây dựng chương trình, đề xuất BCH tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hằng năm. Sau Hội nghị BCH, hai Hội đều tích cực triển khai thực hiện nên đạt kết quả tốt”.

Năm 2022, Hội CCB các cấp tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, nguồn ngân sách địa phương bảo đảm có hạn, Hội Doanh nhân CCB hỗ trợ Hội CCB huyện toàn bộ số quà tặng đại biểu dự Đại hội với số tiền 67 triệu đồng; chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội 50 triệu đồng; ủng hộ mỗi Hội CCB cơ sở xã, thị trấn 5 triệu đồng; ủng hộ lễ thành lập CLB Doanh nhân CCB các xã, thị trấn 180 triệu đồng. Tổng số tiền ủng hộ, tài trợ Hội CCB huyện và các Hội CCB cơ sở tổ chức Đại hội và lễ thành lập CLB Doanh nhân CCB là 297 triệu đồng. Qua đó, góp phần giúp đỡ Hội CCB các cấp tổ chức thành công Đại hội.

Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng “tuy hai mà một” của Hội CCB các cấp và Hội Doanh nhân, CLB Doanh nhân CCB thông qua Quy chế hoạt động. Quy chế quy định mối quan hệ công tác giữa hai Hội theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thống nhất, tạo mọi điều kiện để hai bên hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Giữa tháng 11-2022, hai Hội ban hành Quy chế số 09/QC-HCCB-HDNCCB về phối hợp công tác năm 2023 giữa Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB huyện Kim Thành. Nội dung tập hợp, đoàn kết, giáo dục động viên hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững phẩm chất cách mạng; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân CCB gia nhập Hội Doanh nhân CCB; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong SXKD, dịch vụ, hoạt động văn hóa - xã hội; Hội Doanh nhân CCB hỗ trợ kinh phí để Hội CCB xét công nhận hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi.

Thời gian tới, hai Hội phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Hội Doanh nhân CCB huyện Kim Thành lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội CCB giúp Hội Doanh nhân CCB huyện báo cáo Thường trực Huyện uỷ, chuẩn bị nhân sự, văn kiện, địa điểm, thời gian Đại hội; phối hợp tuyên truyền, giúp đỡ hội viên CCB thực hiện tốt phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đem lại hiệu quả thiết thực; giải quyết việc làm cho CCB và con, em CCB; giúp đỡ gia đình CCB nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, xóa nhà dột nát, tạm bợ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Vinh - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Kim Thành cho biết: “Hai Hội có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế ngay sau khi ban hành. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về cơ quan Thường trực của hai bên. Hằng quý, duy trì trao đổi thông tin, giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Cuối năm, tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp, trao đổi tình hình, đề xuất nội dung công tác phối hợp tiếp theo. Với nhiệm vụ đột xuất, hai bên trao đổi và bàn biện pháp giải quyết”.

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 của Hội Doanh nhân CCB huyện Kim Thành, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương đánh giá cao vai trò phối hợp của hai Hội. Đồng chí khẳng định: “Hai Hội có mối quan hệ đặc biệt, nghĩa tình, gắn bó “như răng với môi”, việc của Hội CCB cũng là việc của Hội Doanh nhân. Đoàn kết, phối hợp của hai Hội không chỉ bổ sung cho nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm của mình, mà còn góp phần tô thắm, nhân rộng bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

Minh Thành