Cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua đã làm thay đổi cán cân quyền lực không ít trên bình diện toàn cầu. Châu Á vẫn tương đối nhỏ so với thế giới, nhưng nó cho thấy thế giới đang thay đổi ra sao và sức mạnh kinh tế tất nhiên đã biến đổi thành sức mạnh chính trị. Vậy nên, tại diễn đàn này, là cơ hội tốt nhất để các nước châu Á có thể có tiếng nói sòng phẳng và có trọng lượng hơn với các cường quốc- vốn đã bị bào mòn cả kinh tế và uy tín không nhỏ trong cuộc khủng hoảng khủng khiếp của thế kỷ. Cũng phải chống chịu với cuộc khủng hoảng, nhưng thực sự là châu Á đã bị tổn hại ít hơn và có dấu hiệu tăng trưởng dương trở lại nhanh hơn các nền kinh tế giàu có phương Tây. Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc, với tiềm lực đang lên mạnh mẽ , trong khi đó các nước trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương, nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và In-đô-nê-xi-a cũng đến hội nghị lần này với niềm tự tin lớn hơn nhiều những lần họp trước với các cường quốc phương Tây. Riêng Nhật Bản, tân Thủ tướng Ha-tô-y-a-ma sẽ tới Mỹ dự Hội nghị cấp cao G-20 với những chuẩn bị kỹ càng nhằm tạo dựng thanh thế quốc tế cho lần đầu bước ra chính trường quốc tế một cách chính thức. Có lẽ sẽ có nhiều đề xuất sáng kiến và tiếng nói với mong muốn tạo dựng vai trò dẫn dắt cuộc chơi lớn hơn. Có thể dự đoán trước, các nước châu Á sẽ đấu tranh giành tiếng nói lớn hơn và giữ vai trò quan trọng hơn trong việc xác định hướng đi của thế giới. Tuy nhiên, điều mà thế giới đang đợi chờ là liệu các nước châu Á có cùng nhau tạo ra được tiếng nói lớn hơn nhân cơ hội này hay không, bởi các khu vực này vốn hiếm khi tìm được quan điểm tương đồng mà thường là đấu tranh đơn lẻ vì lợi ích riêng của mình. Trong khi đó, châu Á cũng phải đối phó với sự tấn công từ các nước phương Tây. Vẫn như thường lệ, sẽ là những chất vấn về môi trường, khí thải và các cam kết từ châu Á, nhất là Trung Quốc, nước gây khí thải lớn hàng đầu thế giới. Đó có thể là một ẩn số thú vị từ châu Á kỳ bí mà thế giới sẽ phải chăm chú hơn khi dõi theo Hội nghị G-20 lần này tại trung tâm hội nghị Đa-vít L.Lau-ren ở Pít-xbớt, Mỹ. TRÍ KIÊN