Thực vậy, để được như ngày hôm nay, các CCB làm doanh nghiệp đều có quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên không nản chí trước thất bại, rủi ro. Thành lập năm 2005, chỉ ba năm sau, CLB đã thu hút 15 thành viên đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giờ đây tất cả đang ngày càng phát triển và đi lên nhờ sự gắn kết trong câu lạc bộ, cùng nhau hỗ trợ, rút kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển.

Với vốn đầu tư ban đầu hầu hết là tự có, cùng huy động nguồn nhàn rỗi trong gia đình, họ mạc, cũng có vay của quỹ tín dụng, cho đến nay, tổng vốn đầu tư của 15 thành viên đã phát triển lên tới trên 180,5 tỷ đồng. 10 năm qua, vốn đầu tư đổi mới trang thiết bị mở rộng sản xuất lên tới gần 90 tỷ đồng. Doanh thu hiện nay tổng đạt hơn 1.810 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 44 tỷ đồng, thu hút tạo việc làm cho gần 700 lao động với mức lương bình quân từ 2 đến 6 triệu đồng/tháng/người. Hoạt động CLB cũng theo đó phát triển hơn, tổng quỹ CLB đã đạt tới gần 1 tỷ đồng, được CLB cho hội viên vay để tạo vốn sản xuất với lãi xuất thấp hơn nhiều so với các nguồn vay khác.

Các đại biểu dự hội nghị
Sản xuất kinh doanh phát triển, cũng để có thêm điều kiện giúp đỡ người khó khăn. Tâm sự này chính là phương châm sống của các doanh nhân CCB thành viên CLB. Trong 10 năm qua, các thành viên CLB đã dành nhiều sự giúp đỡ cho những đối tượng chính sách, người còn khó khăn, đóng góp cho các công tác xã hội ở địa phương với tổng số tiền tới gần 3 tỷ đồng. Trong chương trình xóa nhà tạm ở địa phương, CLB đã đóng góp xây dựng 6 nhà tình nghĩa, trong đó đầu năm nay, CLB đã hỗ trợ một đối tượng chính sách và cùng các đơn vị khác cùng góp sức xây dựng 3 nhà tình nghĩa khác với số tiền 165 triệu đồng. CLB cũng đã tặng 10 xuất học bổng giá trị 10 triệu đồng cho các học sinh con em đối tượng chính sách vượt khó vươn lên trong học tập. Tiêu biểu trong công tác nghĩa tình như đồng chí Đào Văn Mạc trong hai năm qua thường xuyên duy trì nồi cháo nghĩa tình tại bệnh viện đa khoa Đoan Hùng với số tiền lên tới gần 25 triệu đồng; Doanh nghiệp Hoàng Gia đóng góp nghĩa tình tới 429 triệu, Doanh nghiệp Đại Dương là 426 triệu; Doanh nghiệp Hồng Phong là 755 triệu…
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Lê Hồng Quang, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã phát biểu, đánh gia cao hoạt động của CLB, coi đây như là một mô hình có những hoạt động đột phá đem lại hiệu quả cao cho các thành viên trong giúp đỡ nhau cùng phát triển và đóng góp cho công tác nghĩa tình. Đồng chí cũng khẳng định, các thành viên CLB chính là nòng cốt để sắp tới tiến hành thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Phú Thọ.
Đánh giá cao những đóng góp của các thành viên CLB trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, UBND huyện Đoan Hùng đã có 5 giấy khen cho CLB. Hiệp hội DN CCB Việt Nam tặng Bằng khen năm 2015 và nhiều thành viên CLB được nhận giấy khen, bằng khen của chính quyền, Hội CCB và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.
Bài và ảnh: Anh Hải