Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam Nguyễn Thị Bảo Hiền trao tặng 100 triu đồng cho CLB CCB sản xuất, kinh doanh - giúp nhau phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam.

p ủ ý tưởng qua nhiều năm, đến cuối tháng 2-2023, Hội CCB tỉnh Quảng Nam mới tổ chức Đại hội CLB CCB sản xuất, kinh doanh (SXKD) - giúp nhau phát triển kinh tế (viết gọn CLB). Trước đó, tháng 1-2021, CLB đi vào hoạt động thử nghiệm với Ban chủ nhiệm lâm thời gồm 11 thành viên.

Hơn 40 doanh nhân CCB về dự Đại hội đều bày tỏ tinh thần đoàn kết, học hỏi, hỗ trợ nhau trong SXKD và làm tròn nghĩa tình với đồng đội và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Nòng cốt trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo”

Qua khảo sát, tỉnh có 81 doanh nghiệp, 15 HTX, 25 tổ hợp tác, 133 trang trại, 456 gia trại và 625 hộ kinh doanh và dịch vụ với hàng nghìn hội viên CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động là CCB, CQN và con em...

Trải qua 2 năm hoạt động, CLB hưởng ứng tích cực phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, mỗi thành viên CLB đoàn kết, tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần vượt khó, tự lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời hỗ trợ nhiều mặt như nguồn vốn, kinh nghiệm cho những hộ CCB nghèo có điều kiện làm kinh tế. Qua phong trào thi đua, CLB xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: Mô hình 5+1 (5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo) ở huyện Núi Thành, Thăng Bình,Tiên Phước, Quế Sơn được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao; mô hình “CLB CCB giúp nhau giảm nghèo” ở các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Hiệp Đức, T.P Tam Kỳ... Nội dung chính của mô hình là mỗi thành viên trong CLB là chủ doanh nghiệp hoặc hộ CCB có kinh tế khá hỗ trợ nguồn vốn không lãi, cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm SXKD để hộ CCB, CQN khó khăn vươn lên thoát nghèo; mô hình chuyển đổi đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi và các mô hình có sức lan tỏa như: Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô trang trai, gia trại; mô hình phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản có thu nhập cao…

Chính nhờ tập trung huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, nên toàn tỉnh đã có 1.756 hộ CCB thoát nghèo, 1.468 hộ cận nghèo vươn lên có mức sống trung bình; xây mới và sữa chữa, nâng cấp 147 nhà cho các hộ CCB còn gặp nhiều khó khăn.

Những tấm gương tiêu biểu

Về xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, CCB ở đây ai cũng tấm tắc khen hội viên Phạm Ngọc Thành, năm nay đã 72 tuổi, một tấm gương vượt khó làm giàu. Từ hai bàn tay trắng, đến nay cơ nghiệp của ông là công ty chuyên khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng, trồng rừng và chế biến gỗ, giải quyết việc làm ổn định cho 70 lao động và hơn 10 lao động thời vụ, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ông Thành còn trồng 35ha rừng keo lai, 1 trang trại nuôi heo cung ứng ra thị trường trên 100 tấn thịt/năm. Tổng doanh thu các cơ sở sản xuất đạt gần 20 tỷ đồng/năm.

Điều đáng quý ở CCB Phạm Ngọc Thành là tấm lòng với đồng đội cũng như với cộng đồng. Ông đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi, tặng quà, đóng góp quỹ “Khuyến học” của địa phương; dành 2 tỷ đồng cho hộ CCB nghèo vay không lãi, làm vốn sản xuất, xây nhà, mua phương tiện trong gia đình...

CCB Lê Tự Kiện ở thị xã Điện Bàn là chủ doanh nghiệp Hòa Thắng chuyên xay xát lương thực và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm với quy mô 90 lao động thường xuyên, thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Hằng năm, CCB Lê Tự Kiện dành từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng cho công việc nghĩa tình, từ thiện, hỗ trợ thiên tai, khuyến học...  Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn có hàng trăm doanh nhân CCB vừa giỏi làm kinh tế, vừa giàu lòng nhân ái.

Riêng CLB, qua 2 năm hoạt động đã cùng Hội CCB tỉnh đóng góp 184 triệu đồng vào quỹ “Phòng, chống Covid-19” của T.Ư Hội, tặng 30 suất quà, trị giá 9 triệu đồng cho bà con xã Zang, huyện Tây Giang; xây 2 Nhà tình nghĩa cho CCB nghèo ở huyện Tây Giang và Nam Trà My.

Từ đại hội lần thứ nhất, với tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao, tin rằng với những bước đi khởi đầu chắc chắn, CLB CCB sản xuất kinh doanh - giúp nhau phát triển kinh tế của Hội CCB tỉnh Quảng Nam sẽ hoạt động hiệu quả trên các mặt trận: Sản xuất, kinh doanh phát triển và góp phần làm tốt công tác xã hội, trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Nguyễn Phát