Dáng cao to, khoẻ khoắn và đầy nghị lực, Phó giám đốc cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Lê Đình Tuấn (ảnh) luôn giữ tác phong nhanh nhẹn của người lính mà gần 10 năm anh được học tập trong trường sĩ quan công binh chuyên ngành chỉ huy kỹ thuật ô tô xe máy và công tác ở Lữ đoàn công binh 249. Từ quân ngũ chuyển ngành về địa phương, anh làm cán bộ HTX mua bán huyện, cán bộ hành chính phòng giáo dục huyện, tháng 10-1997 thì chuyển sang làm cán bộ BHXH huyện Vĩnh Tường, đến tháng 10-1998, anh được đề bạt làm Trưởng phòng thu của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, tới tháng 5-2012 thì đảm nhận chức Phó giám đốc, đồng thời làm Chủ tịch Hội CCB cơ quan BHXH tỉnh. Đây là Hội CCB có nhiều phong trào thi đua tiêu biểu, liên tục đạt danh hiệu TSVM xuất sắc.
Vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ, vừa giỏi công tác Hội, nên hàng chục năm liền, Lê Đình Tuấn đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc, chủ tịch Hội CCB giỏi, được tặng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Lê Đôn