PV: Thưa ông, thực hư vấn đề đơn “tố” đòi lại tiền của gia đình chị Lê Thị Vân Tài nói gì?
Ông Đào Xuân Lụa: Việc chị Tài đâm đơn đòi lại số tiền là có thật. Trong đơn kiến nghị của chị gửi UBND huyện Gia Lâm, chị cho rằng, ngày 28-10-2013, gia đình chị có nhận được giấy mời của UBND xã Yên Thường đến nhận quà tại UBND xã Ninh Hiệp. Gia đình đã đưa cháu Vũ Quỳnh Hoa đến nhận quà là 1 sổ tiết kiệm trị giá 1,5 triệu đồng. Ngoài ra cháu còn được các ông, bà, cô chú là CCB cho số tiền khoảng 4 triệu đồng nhưng sau đó bị hai cô trong đoàn của ông Vỵ lấy số tiền đó và nói lấy tiền tàu xe đưa cháu đi…
Do chị Tài có đơn gửi đến UBND huyện Gia Lâm, ngày 5-11-2013, UBND huyện có văn bản yêu cầu UBND xã Ninh Hiệp chủ trì phối hợp cùng Hội NNCĐDC Gia Lâm, phòng LĐTBXH huyện kiểm tra, làm rõ.
Nhận được chỉ đạo của UBND huyện chúng tôi đã khẩn trương vào cuộc xác minh.
Ngày 31-10-2013, thường trực Hội đã có lập biên bản lấy lời khai của gia đình cháu Vũ Quỳnh Hoa. Mẹ cháu Hoa, chị Lê Thị Vân Tài khẳng định, có 2 cô thuộc Ban từ thiện BLL3 chiến dịch lịch sử lấy số tiền này (khoảng 4 triệu đồng). Chị Tài cũng nói là các cô trong đoàn của ông Vỵ xui cháu Quỳnh Hoa khi lên sân khấu khóc thật to, làm những động tác khổ sở, kêu gào… để các nhà hảo tâm thương xót ủng hộ tiền. Việc lấy tiền của cháu Quỳnh Hoa diễn ra ngoài hành lang Hội trường UBND xã Ninh Hiệp sau khi kết thúc buổi tổ chức trao sổ tiết kiệm của BLL 3 chiến dịch. Chúng tôi có bằng chứng hình ảnh quay video việc hai cô trong đoàn của ông Vỵ đẩy xe lăn của cháu Hoa ra hành lang lấy hết tiền trong túi của cháu.
Tại buổi làm việc với BLL 3 chiến dịch, ông Nguyễn Văn Vỵ, Trưởng BLL này cũng thừa nhận có chỉ đạo lấy lại số tiền mà các nhà hảo tâm đã cho cháu Quỳnh Hoa.

PV: Dưới góc độ xã hội, về mặt nhân đạo ông có suy nghĩ, đánh giá như thế nào về việc BLL của ông Vỵ sử dụng cháu Hoa như một “công cụ” và hành động lấy hết tiền mà các nhà hảo tâm cho cháu như thế có đúng không?
Ông Đào Xuân Lụa: Trước hết phải nói đây là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin do Hội của chúng tôi quản lý, chúng tôi phải quan tâm lo cho nạn nhân, quan tâm đến gia đình nạn nhân. Bố cháu Hoa cũng mới qua đời năm vừa rồi do bệnh tật hành hạ nên đây là trường hợp quan tâm đặc biệt của Hội chúng tôi…
Khi thấy tình hình việc BLL của ông Vỵ mang cháu Quỳnh Hoa ra làm bình phong như thế tôi không thể chấp nhận được; nó mang tiếng cho nạn nhân da cam khó khăn này của chúng tôi và đây là việc làm không đúng với tính chất của một con người.
Đối với một nạn nhân mà lại dùng nạn nhân da cam đau khổ làm bình phong để xin tiền, lại còn bắt chẹt cháu bé tôi thấy thật quá quắt, bất chấp cả qui định của pháp luật. Nhiều hội viên của chúng tôi rất bức xúc về việc làm này của BLL 3 chiến dịch.
Tôi cũng không thể hiểu nổi, việc tổ chức diễn ra ở một xã, có sự chứng kiến của chính quyền cơ sở nhưng không hề thông báo cho chúng tôi một tiếng. Nạn nhân của chúng tôi mà chúng tôi không được biết, họ thích tổ chức ở đâu thì tổ chức, cho ai tiền thì cho hay sao? Như thế đâu còn vương pháp, đâu còn tính qui củ trật tự của một xã hội?
PV: Theo ông, BLL của ông Vỵ có chức năng đi quyên góp tiền ủng hộ NNCĐDC hay không?
Ông Đào Xuân Lụa: Tôi khẳng định BLL của ông Vỵ không đủ chức năng tổ chức quyên góp tiền cho các nạn nhân của chúng tôi. Mà trong vụ việc này là họ mượn danh nghĩa NNCĐDC của chúng tôi để vận động quyên góp tiền. Tôi nghĩ, BLL này là tự nguyện, không do nhà nước thành lập ra nên họ không thể có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản… được nhà nước công nhận để hoạt động một cách hợp pháp. Bởi vậy họ không có chức năng đi kêu gọi quyên góp tiền.
Để mà vận động, quyên góp tiền phải tuân theo qui định của chính phủ. Như chúng tôi đây phải có tư cách pháp nhân, có con dấu, được nhà nước thừa nhận khi tổ chức đi quyên góp tiền ủng hộ NNCĐDC phải thực hiện theo qui định, trình tự; được chính quyền, cơ quan chức năng nơi định tổ chức cho phép mới thực hiện được. Và số tiền quyên góp được cũng không được phép tiêu một xu ngoài mục đích ủng hộ cho NNCĐDC. Nhưng ở đây BLL của ông Vỵ không ai quản lý, việc thu chi tài chính sẽ ra sao, liệu có minh bạch? Vì vậy, tôi đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ, công tội đến đâu xem xét đó.

PV: Xin cảm ơn ông!
Kỳ tới: Cần làm rõ việc huy động tiền của BLL 3 chiến dịch
Doanh Chính (thực hiện)