Ghi chép của Lê Doãn Chiêu

Trong không khí phấn khởi nhân dịp 40 năm giải phóng Quảng Trị, 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 4 và tháng 5 lịch sử, ngày 18-4-2012, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm, làm việc với T.Ư Hội CCB Việt Nam. Đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và các đồng chí Phó chủ tịch T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các cán bộ cơ quan T.Ư Hội đã nồng nhiệt đón tiếp và làm việc với Chủ tịch nước.

Với tình cảm đồng chí, đồng đội sâu nặng nghĩa tình, Chủ tịch nước vui vẻ thăm hỏi và bắt tay các đại biểu. Trời Hà Nội có nắng vàng, có gió mát nhưng tại trụ sở T.Ư Hội CCB Việt Nam hôm nay, buổi tiếp đón Chủ tịch nước đến thăm và làm việc không hoa và khẩu hiệu, chỉ có những người lính cựu nghiêm trang trong những bộ quân phục, lấp lánh trên ngực áo chiếc huy hiệu CCB Việt Nam và những gương mặt tươi cười rạng rỡ đón chào. Thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam, đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội vui mừng báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả đạt được của toàn Hội trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư “Về lãnh đạo đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017”, đến nay, các tỉnh, thành hội đã cơ bản tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, đang tập trung chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và chuẩn bị cho đại hội cấp trên theo đúng lịch trình để đến cuối quý IV tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ V. Chủ tịch Trần Hanh trân trọng báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong hơn 20 năm thành lập và hoạt động vừa qua, tổ chức Hội tiếp tục được mở rộng và phát triển tới tất cả các vùng miền của đất nước và 34 bộ, ngành ở T.Ư với 2,6 triệu hội viên CCB và hơn 1 triệu cựu quân nhân. Gần 5 vạn hội viên CCB được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy đảng các cấp, 10 vạn hội viên tham gia công tác chính quyền; 5 vạn hội viên là cán bộ đương nhiệm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và 34 bộ, ngành T.Ư. CCB luôn là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn; giúp nhau xóa đói giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương như phong trào “Kho thóc CCB”, quỹ “Nghĩa tình đồng đội”…, năm 2011 đã xóa được trên 5.500/11.000 nhà dột nát cho CCB, giảm gần 30.000 hộ nghèo; hiến hàng vạn mét vuông đất làm đường giao thông; phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được đẩy mạnh ở khắp các địa phương…

Cùng với những thành tích đạt được, đồng chí Trần Hanh cũng báo cáo với Chủ tịch nước những mặt hạn chế như hoạt động của Hội có nơi, có lúc chưa nhạy bén, một số CCB còn biểu hiện công thần, đời sống của nhiều hộ CCB ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn… Đồng chí Trần Hanh đề nghị với Chủ tịch nước về những vấn đề CCB cả nước quan tâm như tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng... Về Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể về tổ chức, biên chế của các cấp Hội, về hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ công chức, về những tiêu chí cán bộ không phù hợp với CCB là những người đã nghỉ hưu trong quân đội về tham gia công tác CCB, việc ban hành và thực hiện các chính sách với CCB còn nhiều bất hợp lý, tiêu cực gây bức xúc cho CCB. Không chỉ các vấn đề liên quan trực tiếp đến CCB, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh thay mặt lực lượng CCB cả nước đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận không để tình trạng “chìm xuồng”; khắc phục tình trạng quản lý lỏng lẻo người nước ngoài nhập cư; xây dựng ngành tư pháp trong sạch vững mạnh… Đây cũng là nội dung chính trong các phát biểu tại buổi gặp mặt với Chủ tịch nước của Chủ tịch Hội CCB các tỉnh, thành phố. Vui mừng được đón tiếp, làm việc trực tiếp với người lãnh đạo đất nước để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các CCB, hầu hết các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên đến với người dân, lãnh đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước để thực hiện mọi chủ trương, chính sách không rơi vào cảnh “đầu voi, đuôi chuột”, củng cố lòng tin của nhân dân với chế độ. Đồng chí Hồ Luyện, Chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng cho rằng công cuộc đấu tranh tiêu cực, tham nhũng của Đảng, Nhà nước đã và đang đạt được những kết quả to lớn, trong đó có sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng CCB các cấp… CCB đã tích cực tham gia giải quyết nhiều vấn đề cấp bách, nóng bỏng ở địa phương được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân tin cậy, đánh giá cao. Các đồng chí Bùi Đình Nho, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình; Lê Văn Nên, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc; Tạ Chu, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên… mạnh dạn nêu những vấn đề CCB quan tâm như vấn đề trì trệ của bộ máy chính quyền, vấn đề thu hồi đất đai của người dân giá thấp rồi lại bán giá cao gấp hàng trăm lần cho doanh nghiệp và bỏ hoang hóa nhiều năm, chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ, Hội mang tính hình thức; vấn đề thực hiện chế độ chính sách cho người nhiễm chất độc da cam khi có quá nhiều tiêu cực… nhất là khi đồng chí Tạ Chu kể chuyện, có cán bộ chuyên môn trả lời CCB đã chiến đấu ở miền Nam khi đến làm chế độ là “Bác tham gia Công trường 7 thì là công nhân đi xây dựng ở công trường chứ có phải đi bộ đội chiến đấu đâu mà dám khai là bộ đội chiến đấu ở miền Nam?”; vấn đề biên chế của Hội các cấp khi mà hiện nay tại nhiều huyện miền núi rộng lớn chỉ có hai biên chế là chủ tịch và phó chủ tịch, thiếu phương tiện mà lại cần nắm chắc vài ba chục xã, phường… Những vấn đề nóng, những ý kiến của hội viên CCB ở cơ sở về tình hình đất nước, về hoạt động của Hội CCB đã được đại diện các cấp Hội phản ánh trung thực, trực tiếp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc này. Nhìn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chăm chú lắng nghe và ghi chép, chúng tôi hiểu, người lãnh đạo cao nhất của đất nước đang rất quan tâm đến các vấn đề của CCB, của Hội CCB Việt Nam để cùng Đảng, Chính phủ nắm chắc và xử lý tình hình ngày càng tốt hơn.

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng CCB cả nước nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội CCB các cấp. Mặc dù diễn văn đã được chuẩn bị, nhưng Chủ tịch nước nói vo, như tâm tình với các CCB. Đồng chí Trương Tấn Sang cho biết, hôm nay được nghe các ý kiến phát biểu, đối với đồng chí là rất quý. Thực tiễn cuộc sống trong suốt 23 năm qua cho thấy, quyết định của Đảng, Nhà nước ta về thành lập Hội CCB Việt Nam là hết sức đúng đắn. Qua các hoạt động của mình, Hội CCB Việt Nam đã khẳng định tốt vai trò, vị trí của mình trong cuộc sống xã hội, hoạt động có hiệu quả cao. Đồng chí đã đi đến nhiều địa phương, tiếp xúc với nhiều CCB và ở đâu đồng chí cũng cảm thấy được hội viên và tổ chức Hội CCB luôn phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và để lại những mốc son trên chặng đường dài hoạt động của mình. Tình hình KTXH đất nước ta còn nhiều khó khăn, có những mặt phát triển không tương xứng; vấn đề xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay chúng ta đang thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang rất cần sự tham gia tích cực của các đồng chí CCB trong cả nước. Trong thực tế, có tình trạng nhiều đồng chí biết mà không nói, hoặc né tránh sự bôi nhọ lợi dụng dân chủ, đây là những vấn đề rất đáng quan tâm; mong rằng với vai trò, vị trí hết sức quan trọng của Hội CCB, các đồng chí hết sức tham gia thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sự đóng góp của Hội CCB vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn các ý kiến đóng góp và hứa sẽ chuyển tải đầy đủ đến các đồng chí Trung ương để cùng bàn và thực hiện. Mọi khoảng cách giữa một nguyên thủ quốc gia với các CCB như được xóa bỏ, chỉ còn lại tình cảm đồng chí cùng chung bàn việc nước để đất nước, để Đảng ta ngày càng phát triển hơn.

Buổi gặp mặt làm việc kết thúc thật đầm ấm, nghĩa tình; các CCB cũng mong sẽ có thêm những cuộc đến thăm, làm việc nghĩa tình và hiệu quả như ngày hôm nay.

LDC